Hạ viện, với thành phần phe Bảo thủ gia tăng sau chiến thắng bầu cử của Thủ tướng Boris Johnson vào tuần trước, hôm 20.12 biểu quyết với tỉ lệ 358-234 chấp thuận Dự luật Thỏa thuận Ra đi, dọn đường cho Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu vào tháng sau.
Cuộc biểu quyết là một thắng lợi cho ông Johnson, người giành được thế đa số nghị viện trong cuộc tổng tuyển cử vào tuần trước với lời hứa sẽ chấm dứt hơn 3 năm bế tắc chính trị và đưa Anh ra khỏi Liên minh Châu Âu vào ngày 31.1.2020.
Dự luật sẽ sẽ được săm soi kĩ hơn và có thể được sửa đổi vào tháng sau khi các nhà lập pháp trở lại sau kì nghỉ lễ 2 tuần, và nó cũng phải được phê chuẩn bởi Thượng viện không do dân bầu. Nhưng với thế đa số của Đảng Bảo thủ trong nghị viện, dự luật của ông Johnson gần như chắc chắn sẽ trở thành luật vào tháng 1. Anh sau đó sẽ rời EU vào ngày 31.1.
Reuters dẫn lời ông Johnson nói rằng việc thông qua dự luật này sẽ chấm dứt “sự hằn học và khổ sở” bao trùm đất nước kể từ khi Anh bỏ phiếu vào năm 2016 rời khỏi EU. Những người chống đối lập luận rằng rời đi sẽ chỉ gây ra thêm bất ổn cho quan hệ thương mại trong tương lai của Anh với khối.
Sự ra đi của Anh sẽ mở ra một giai đoạn mới của Brexit, khi Anh và EU dốc sức thiết lập các mối quan hệ mới về thương mại, an ninh và một loạt các lĩnh vực khác đến trước cuối năm 2020.
Các chuyên gia thương mại và các quan chức EU nói rằng đạt được một thỏa thuận thương mại tự do trong vòng 11 tháng sẽ vất vả, nhưng ông Johnson khẳng định ông sẽ không chấp nhận bất cứ sự chậm trễ nào nữa, Dự luật Brexit đã được sửa đổi để ngăn cấm các bộ trưởng đồng ý gia hạn giai đoạn chuyển tiếp với EU.