Anh cho phép người nhiễm HIV nhập ngũ

Anh Vũ |

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, nước này có kế hoạch cho phép những người có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV nhập ngũ.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một thông báo ngày 1.12 rằng, nước này có kế hoạch cho phép những người có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV nhập ngũ nếu lượng virus trong cơ thể ở dưới mức phát hiện được.

Từ đầu năm tới, các quân nhân Anh có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV nhưng lượng virus trong cơ thể thấp dưới mức có thể phát hiện được sẽ được xếp loại là hoàn toàn phù hợp để nhập ngũ, nghĩa là họ có thể được triển khai vào các hoạt động quân sự của nước này.

Những quân nhân bị nhiễm HIV sau khi nhập ngũ vẫn có thể ở lại các lực lượng vũ trang - mặc dù họ được phân loại là không phù hợp. Bộ Quốc phòng cho hay, họ cũng có kế hoạch thay đổi cách phân loại cho người nhập ngũ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Leo Docherty nói: "Điều trị bằng thuốc đã tạo ra một cuộc cách mạng thay đổi cuộc sống của những người được chẩn đoán nhiễm HIV”.

Bên cạnh đó, những người đang sử dụng thuốc làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cũng sẽ có thể tham gia lực lượng vũ trang. Trước đây, bất kỳ ai phải sử dụng thuốc thường xuyên đều không thể nhập ngũ tại Anh, chỉ trừ một số ngoại lệ như thuốc tránh thai.

Những thay đổi theo kế hoạch đã được Tổ chức Tín thác Phòng chống AIDS Quốc gia của Anh hoan nghênh. “Lực lượng vũ trang là nơi duy nhất không cho phép những người nhiễm HIV tham gia ở Vương quốc Anh. Với sự thay đổi rất cần thiết này, quân đội sẽ có nhiều khả năng để thúc đẩy sự hòa nhập trong hàng ngũ của mình” - Deborah Gold, giám đốc điều hành của quỹ tín thác, cho biết.

Mỹ hiện cũng cấm những người nhiễm HIV tham gia lực lượng vũ trang và đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý về chính sách này.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc F-35 Anh trị giá 185 triệu USD lao xuống biển

Ngọc Vân |

Khoảnh khắc chiếc F-35 của Anh trị giá 185 triệu USD lao xuống biển được ghi lại trong một đoạn video bị rò rỉ.

Nữ hoàng Anh không còn là nguyên thủ ở Barbados

Song Minh |

Ngày 30.11, Barbados trở thành nước cộng hoà, có tổng thống đầu tiên thay thế vai trò nguyên thủ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ở đảo quốc Caribbe này.

Du khách bối rối tìm cách về nước sau khi Anh "cấm cửa" Châu Phi

Xuân Vũ |

Anh đã ban hành lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ Nam Phi và các nước láng giềng vào ngày 26.11.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khoảnh khắc F-35 Anh trị giá 185 triệu USD lao xuống biển

Ngọc Vân |

Khoảnh khắc chiếc F-35 của Anh trị giá 185 triệu USD lao xuống biển được ghi lại trong một đoạn video bị rò rỉ.

Nữ hoàng Anh không còn là nguyên thủ ở Barbados

Song Minh |

Ngày 30.11, Barbados trở thành nước cộng hoà, có tổng thống đầu tiên thay thế vai trò nguyên thủ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ở đảo quốc Caribbe này.

Du khách bối rối tìm cách về nước sau khi Anh "cấm cửa" Châu Phi

Xuân Vũ |

Anh đã ban hành lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ Nam Phi và các nước láng giềng vào ngày 26.11.