Anh cam kết tăng 30% tài trợ cho WHO, kêu gọi chấm dứt ''rạn nứt''

Phương Linh |

Thủ tướng Anh cam kết tăng 30% tài trợ cho WHO và kêu gọi các nước hợp tác để chấm dứt ''rạn nứt''.

Trong một bài phát biểu gửi tới Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) hôm 26.9, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết COVID-19 đã làm gia tăng rào cản đối với thương mại. Ông cũng trình bày một kế hoạch năm điểm để cải thiện ứng phó quốc tế trước các đại dịch trong tương lai, Reuters đưa tin.

“Sau chín tháng chiến đấu với COVID-19, quan niệm về cộng đồng quốc tế có vẻ như đã vụn vỡ”, theo trích dẫn bài phát biểu do văn phòng Thủ tướng Anh công bố.

"Trừ khi chúng ta đoàn kết và chống lại kẻ thù chung, nếu không tất cả chúng ta sẽ thua cuộc. Do đó, bây giờ là lúc... để nhân loại vươn qua các ranh giới và sửa chữa những rạn nứt xấu xí này", bài phát biểu khẳng định.

Kế hoạch của Thủ tướng Anh đưa ra bao gồm một mạng lưới các trung tâm nghiên cứu toàn cầu, nhiều năng lực sản xuất vaccine hơn và một thỏa thuận giảm thuế quan xuất khẩu được áp đặt khi bắt đầu đại dịch COVID-19.

Ông Boris Johnson cũng cho biết, Anh sẽ cam kết 71 triệu bảng Anh (tương đương 90,5 triệu USD) ban đầu cho chương trình hợp tác vaccine toàn cầu COVAX để đảm bảo quyền mua 27 triệu liều và 500 triệu liều cho một sáng kiến ​​COVAX riêng để giúp các nước nghèo tiếp cận vaccine.

Ông cũng sẽ công bố 340 triệu bảng Anh (433,23 triệu USD) tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kéo dài trong 4 năm - tăng 30% so với cam kết 4 năm trước đó - trong đó, khoảng 1/3 số tiền phụ thuộc vào việc cải cách tổ chức.

Anh cùng với Pháp và Đức, đang bày tỏ sự ủng hộ đối với WHO mặc dù cũng kêu gọi cải cách, khi cơ quan này phải đối mặt với những lời chỉ trích về phản ứng với đại dịch.

Vào tháng 7, Mỹ đã đưa ra một thông báo sẽ rời khỏi WHO - cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc được thành lập để cải thiện sức khỏe trên toàn cầu - sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc cơ quan này quá thân thiết với Trung Quốc và đã xử lý không tốt đại dịch COVID-19.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 tăng vọt, Anh tính đến phong tỏa lần 2

HỒNG HẠNH |

Anh tính đến phong tỏa lần 2 khi các ca mắc COVID-19 mới tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 đến nay.

Động thái của Trung Quốc trước việc Mỹ dừng tài trợ cho WHO

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp đỡ trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19, theo AFP.

Tổng thống Trump doạ cắt tài trợ cho WHO vì xử lý chậm COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump dọa cắt tài trợ cho WHO, ngụ ý rằng WHO xử lý chậm trễ dịch COVID-19.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Số ca mắc COVID-19 tăng vọt, Anh tính đến phong tỏa lần 2

HỒNG HẠNH |

Anh tính đến phong tỏa lần 2 khi các ca mắc COVID-19 mới tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 đến nay.

Động thái của Trung Quốc trước việc Mỹ dừng tài trợ cho WHO

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp đỡ trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19, theo AFP.

Tổng thống Trump doạ cắt tài trợ cho WHO vì xử lý chậm COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump dọa cắt tài trợ cho WHO, ngụ ý rằng WHO xử lý chậm trễ dịch COVID-19.