Anh bổ nhiệm "Bộ trưởng Cô đơn"

Hà Liên |

Trước "thực tế đáng buồn của cuộc sống hiện đại" đối với nhiều công dân Anh, theo cách gọi của Thủ tướng Theresa May, Anh đã chỉ định bộ trưởng phụ trách về sự cô đơn, NPR đưa tin ngày 17.1.

Thủ tướng Anh Theresa May đã công bố việc chỉ định Bộ trưởng Thể thao và Xã hội Dân sự Tracey Crouch làm "Bộ trưởng Cô đơn".

"Tôi muốn chống lại thách thức này trong xã hội chúng ta, để tất cả chúng ta hành động để loại bỏ nỗi cô đơn của những người cao tuổi, những người chăm sóc, những người đã mất người thân - những người không có ai để nói chuyện hoặc chia sẻ suy nghĩ", bà Theresa May nói.

Theo số liệu của chính phủ, hơn 9 triệu người ở Anh "luôn hoặc thường cảm thấy cô đơn" và "khoảng 200.000 người cao tuổi không trò chuyện với một người bạn hay người thân trong hơn một tháng".

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, những cảm giác tách biệt khỏi xã hội có thể ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ. Theo một ủy ban của chính phủ, sự cô đơn cũng tác động xấu đối với sức khỏe như hút 15 điếu thuốc lá/ngày.

"Sự cô đơn có thể xuất phát từ một sự kiện trong cuộc đời, chẳng hạn như người thân mất đi hoặc trở thành cha mẹ. Với một số nhóm nhất định, chẳng hạn như những người trẻ tuổi và người chăm sóc, đặc biệt có nguy cơ", "Bộ trưởng Cô đơn" Tracey Crouch nói.

Ủy ban về sự cô đơn, được cựu Nghị sĩ Quốc hội Jo Cox  thành lập trước khi bị ám sát năm 2016, đã kêu gọi chỉ định bộ trưởng để phụ trách vấn đề này.

"Đây là vấn đề mà Jo Cox quan tâm và chúng ta sẽ tôn vinh bà bằng cách giải quyết nó, giúp hàng triệu người trên khắp nước Anh đang phải chịu đựng nỗi cô đơn", bà Theresa May nói.

Chính phủ Anh đã bắt đầu phát triển một "chiến lược liên chính phủ về sự cô đơn ở Anh" và đang phối hợp với Văn phòng Thống kê Quốc gia về các biện pháp để đo lường sự cô đơn.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chối bay việc thành lập lực lượng an ninh biên giới ở Syria

K.M |

Người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis đã bác bỏ thông tin thành lập lực lượng an ninh biên giới ở Syria.

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ quyết triệt hạ an ninh mới của Mỹ ở Syria?

Vân Anh |

Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin liên tục hàng giờ từ biên giới Syria với những hình ảnh triển khai quân đội, xe tăng và xe bọc thép.

New California tuyên bố độc lập, muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ

Ngọc Vân |

Những người sáng lập New California (California mới) hôm 15.1 tiến gần hơn tới quy chế bang bằng việc đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tách khỏi bang California để trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Mỹ chối bay việc thành lập lực lượng an ninh biên giới ở Syria

K.M |

Người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis đã bác bỏ thông tin thành lập lực lượng an ninh biên giới ở Syria.

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ quyết triệt hạ an ninh mới của Mỹ ở Syria?

Vân Anh |

Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin liên tục hàng giờ từ biên giới Syria với những hình ảnh triển khai quân đội, xe tăng và xe bọc thép.

New California tuyên bố độc lập, muốn trở thành bang thứ 51 của Mỹ

Ngọc Vân |

Những người sáng lập New California (California mới) hôm 15.1 tiến gần hơn tới quy chế bang bằng việc đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tách khỏi bang California để trở thành bang thứ 51 của Mỹ.