Ẩn ý sau chuyến thăm bất ngờ đến Trung Quốc của ông Kim Jong-un

Vân Anh |

Chuyến thăm bất ngờ của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh chứng minh cho điều dễ bị quên lãng trong tiến triển ngoại giao vài tháng qua, đó là Trung Quốc vẫn giữ vai trò chính trong những nỗ lực chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tờ Washington Post bình luận, chuyến thăm Trung Quốc cho thấy ông Kim Jong-un không quên đồng minh lớn duy nhất của mình bất chấp quan hệ giữa hai nước gần đây có dấu hiệu lạnh giá, cùng những thông tin bom tấn về các cuộc thượng đỉnh Hàn-Triều và Mỹ-Triều.

Sau tất cả thì Trung Quốc vẫn là nước hỗ trợ ngoại giao, thương mại và viện trợ chính cho Triều Tiên.

Do sự lệ thuộc của Triều Tiên vào Trung Quốc nên dễ hiểu là Bình Nhưỡng sẽ tham vấn Bắc Kinh trước bất kỳ tiếp cận nào với phương Tây.

Giới phân tích nhận định, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền năm 2011 sẽ gỡ bỏ mọi nghi ngại của Trung Quốc rằng nước này trở thành "người ngoài" khi Bình Nhưỡng nỗ lực tiếp cận với Seoul và Washington. Bằng cách khẳng định quan hệ với Trung Quốc, Triều Tiên cũng có thể gửi thông điệp đến Hàn Quốc và Mỹ rằng họ có những lựa chọn khác nếu các cuộc thượng đỉnh không thành công.

Một số chuyên gia khác lại cho biết, có thể cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và Tập Cận Bình đã được lên kế hoạch từ trước khi ông Kim thông báo gặp phía Hàn Quốc và Mỹ. Ông Kim Dong-yub, một nhà phân tích của Viện nghiên cứu Viễn Đông ở Seoul nói rằng cuộc gặp Trung-Triều là kết quả có thể đoán trước giữa hai nhà lãnh đạo khi họ đã hoàn thành việc củng cố quyền lực ở trong nước và giờ đây đang chuyển trọng tâm sang sự ổn định ở bên ngoài.

Hãng thông tấn KCNA đưa tin, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu sắc về quan hệ song phương và môi trường an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Jong-un kêu gọi "hợp tác chiến thuật, chiến lược" nhằm tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa hai đồng minh truyền thống và đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm là Phu nhân Ri Sol-ju và nhiều quan chức cao cấp của Triều Tiên, trong đó có Ngoại trưởng Ri Yong-ho và các quan chức của Đảng Lao Động như Choe Ryong-hae, Ri Su-yong và Kim Yong-chol.

Ông Koh Yu-hwan, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Dogguk ở Seoul nói: "Triều Tiên rõ ràng tin rằng quan hệ truyền thống với Trung Quốc sẽ giúp nước này có ảnh hưởng lớn hơn với Mỹ. Ngay cả khi các cuộc đàm phán với Seoul và Washington diễn ra tốt đẹp với Bình Nhưỡng, thì họ vẫn cần sự giúp đỡ của Bắc Kinh. Và nếu tình hình không khả quan, Triều Tiên chắc chắn sẽ cần sự trợ giúp của Trung Quốc".

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un: Nghĩa vụ của tôi là đến chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình

Vân Anh |

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên và Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nhà nước của Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm không chính thức đến Trung Quốc từ ngày 25-28.3.

Phản ứng của Hàn Quốc về thông tin ông Kim Jong-un bí mật thăm Trung Quốc

Hải Anh |

"Nhà Xanh đang theo dõi rất chặt chẽ mọi việc ở Bắc Kinh, đồng thời để ngỏ mọi khả năng", Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp giấu tên của Seoul.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Ông Kim Jong-un: Nghĩa vụ của tôi là đến chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình

Vân Anh |

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên và Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nhà nước của Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm không chính thức đến Trung Quốc từ ngày 25-28.3.

Phản ứng của Hàn Quốc về thông tin ông Kim Jong-un bí mật thăm Trung Quốc

Hải Anh |

"Nhà Xanh đang theo dõi rất chặt chẽ mọi việc ở Bắc Kinh, đồng thời để ngỏ mọi khả năng", Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp giấu tên của Seoul.