Ấn tượng Việt Nam trên báo chí nước ngoài năm 2019

Song Minh |

Tất cả những sự kiện lớn diễn ra ở Việt Nam năm 2019 đều được phản ánh sống động trên báo chí thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội

Trong nhiều tuần liền hồi đầu năm 2019, một trong những chủ đề chính trên báo chí thế giới là cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội, tháng 2.2019. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội, tháng 2.2019. Ảnh: Getty Images

Trong bài viết với tiêu đề "Hội nghị thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un lần hai đưa Việt Nam trở thành tâm điểm địa chính trị", nhà báo Ben Gittleson của hãng tin ABC News nhận định mọi sự chú ý đã tập trung vào Việt Nam - quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị với tất cả các bên liên quan tới cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều.

Bài báo đánh giá điều này không chỉ giúp nâng tầm vị thế trên trường quốc tế mà còn khẳng định Việt Nam hoàn toàn có năng lực, điều kiện về mọi mặt từ kinh tế, an ninh, cơ sở hạ tầng để tổ chức những sự kiện quan trọng tầm quốc tế.

Kinh tế Việt Nam

Chủ đề chính về Việt Nam được phản ánh rộng rãi nhất trên báo chí nước ngoài là sự tăng trưởng ấn tượng của nền kinh tế Việt Nam.

Brookings Institution viết: Đến nay, Việt Nam là một trong những quốc gia đạt được thành công kinh tế lớn nhất trong thế kỷ 21. Chỉ một thế hệ trước, đất nước này là một trong những nước nghèo nhất thế giới, chịu đựng tình trạng xung đột trong nhiều thập kỷ và có nền kinh tế kế hoạch hóa. Sau ba thập kỷ tăng trưởng liên tục, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế với thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh.

Nhưng, tờ báo lưu ý, nhiều động lực đã đóng góp cho sự tăng trưởng của Việt Nam, chẳng hạn như lao động giá rẻ, sẽ giảm trong thập kỷ tới.

Prensa Latina cho biết, theo dữ liệu của tạp chí US News &World Report, Vietnam đứng thứ 8 trong số 20 quốc gia top đầu có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư, và đứng thứ nhất ở Đông Nam Á. Trong số các thông số được đánh giá là sự ổn định và năng động của nền kinh tế, môi trường tài chính, những kinh nghiệm công nghệ, khả năng đổi mới, tinh thần khởi nghiệp, lực lượng lao động lành nghề và cuộc chiến chống tham nhũng.

Du lịch và thể thao

Một chủ đề không thể thiếu trên báo chí nước ngoài là ngành du lịch. Nhiều ấn phẩm của các quốc gia khác nhau giới thiệu những hành trình du lịch hấp dẫn nhất ở Việt Nam – ngôi sao sáng của Đông Nam Á. Đó là thắp đèn lồng tại  Hội An và nếm thử thức ăn đường phố ở Hà Nội, thăm Bảo tàng Chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh, bay trực thăng trên Vịnh Hạ Long, du lịch sông Mê Kông, thư giãn ở đảo Phú Quốc, nếm trà tại Sapa và cà phê ở Đà Lạt, một chuyến tham quan Huế và du lịch mạo hiểm bằng xe đạp leo núi.

Truyền thông về thể thao rất vui mừng đưa tin về các thành tựu đạt được của nền thể thao Việt Nam, đặc biệt là bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Formula 1 kể về đường đua mới ở Hà Nội, tổng hoà nhiều ưu điểm giá trị của những đường đua tốt nhất ở các nước khác, và về chương trình của cuộc đua sắp tới mà nhờ nỗ lực của Ban tổ chức sẽ biến thành quảng cáo vô giá cho tiềm năng và cơ hội du lịch của Việt Nam.

Việt Nam - đối tác tin cậy

Trên báo chí Nga xuất hiện ngày càng nhiều tài liệu về Việt Nam. “Việt Nam là đối tác lâu năm và đáng tin cậy của chúng tôi ở Châu Á", tờ báo có uy tín của Nga Nezavisimaya Gazeta viết. Tác giả bài ghi nhận mức độ phát triển cao của mối quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, quá trình phát triển sự hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước.

"Chúng tôi tin chắc rằng, khi Việt Nam sẽ giữ chức Chủ tịch ASEAN 2020 và chính thức trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sẽ mang lại nhiều thành công mới cho Việt Nam. Chúng tôi sẽ nói về những thành tựu mới của đất nước thân yêu của chúng tôi trong mục điểm báo trên trang web. Hẹn gặp lại vào năm mới 2020" - Sputnik dẫn lời tác giả bài báo viết.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Lào sẽ hỗ trợ hết sức mình khi Việt Nam đảm nhận vai trò kép năm 2020

Hải Anh |

Ngày 25.12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Giao lưu hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào thường niên lần thứ 6 tại Quảng Ninh.

Việt Nam luôn tạo thuận lợi để Nga thăm dò, khai thác dầu khí

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dầu khí hai nước mở rộng hợp tác.

Thông điệp xúc động của cựu Đệ nhất phu nhân Obama sau chuyến thăm Việt Nam

Song Minh |

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã gửi thông điệp về sự hy vọng sau khi hoàn thành chuyến đi đến Việt Nam.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Lào sẽ hỗ trợ hết sức mình khi Việt Nam đảm nhận vai trò kép năm 2020

Hải Anh |

Ngày 25.12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Giao lưu hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào thường niên lần thứ 6 tại Quảng Ninh.

Việt Nam luôn tạo thuận lợi để Nga thăm dò, khai thác dầu khí

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dầu khí hai nước mở rộng hợp tác.

Thông điệp xúc động của cựu Đệ nhất phu nhân Obama sau chuyến thăm Việt Nam

Song Minh |

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã gửi thông điệp về sự hy vọng sau khi hoàn thành chuyến đi đến Việt Nam.