An ninh lễ nhậm chức của ông Biden: "Một con ruồi cũng không thể lọt"

Thanh Hà |

Mật vụ Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang sẵn sàng cho các tình huống an ninh phát sinh trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20.1.

Tình trạng cảnh giác an ninh cao

Hoạt động an ninh cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden, theo Washington Post, là cuộc huy động an ninh "không giống bất kỳ điều gì trong lịch sử hiện đại của Mỹ".

Ngày 13.1, Cơ quan Mật vụ Mỹ chỉ huy công tác chuẩn bị an ninh tại tòa nhà Quốc hội Mỹ và các tòa nhà liên bang khác, với sự hỗ trợ của 15.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia, hàng nghìn cảnh sát và sĩ quan chiến thuật, và các lớp hàng rào thép dài hơn 2m.

Tình trạng cảnh giác an ninh cao bắt đầu sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch để điều phối vai trò cho FBI, Vệ binh Quốc gia, Cảnh sát Tư pháp Mỹ và các cơ quan liên bang khác sẽ chịu sự chỉ huy của Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Lịch trình thời gian cũng được đẩy nhanh để giới chức gia cố thành phố và triển khai các sĩ quan phòng nguy cơ bạo lực có thể xảy ra ngày 17.1 khi các nhóm biểu tình đang kêu gọi tuần hành có vũ trang ở thủ đô Washington và thủ phủ của 50 bang.

Các quan chức cấp cao Cơ quan Mật vụ và Bộ An ninh Nội địa giấu tên chia sẻ những lo lắng của họ và mô tả là mức độ lo lắng "không giống như bất cứ điều gì trong sự nghiệp của họ", theo Washington Post.

Những mối đe dọa mà họ lo lắng gồm các nhóm vũ trang âm mưu vây quanh Nhà Trắng hoặc Điện Capitol và sự kiện nhậm chức tổng thống Mỹ cũng như khả năng các tay súng có thể tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các mục tiêu ít kiên cố trong thành phố.

Các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã được ban lãnh đạo mới của Cảnh sát Điện Capitol thông báo vào tối 11.1 về các mối đe dọa với lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và các biện pháp an ninh mới mà lực lượng này đang áp dụng để tránh lặp lại vụ hỗn loạn hôm 6.1 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ. Hạ nghị sĩ Jim Himes cho biết, những mối đe dọa là có thật nhưng sẽ không ngăn cản việc chuyển giao quyền lực.

Việc tăng cường an ninh cao độ có thể thấy rõ qua quyết định của viên chức đặc trách duy trì trật tự (Sergeant-at-Arms) của Hạ viện Mỹ cho dùng máy dò kim loại để kiểm tra an ninh với tất cả những người ra vào Hạ viện Mỹ, áp dụng với cả các thành viên Hạ viện.

Phối hợp đa ngành, mật vụ điều phối

Bắt đầu từ 13.1, trung tâm đầu não điều phối an ninh lễ nhậm chức tổng thống Mỹ và giám sát thủ đô Washington sẽ là văn phòng thực địa Washington của Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Được gọi là MACC, trung tâm chỉ huy đa cơ quan sẽ tập hợp đại diện từ 50 đến 60 cơ quan hoặc công ty tư nhân trong 8 ngày tới, trong đó có đại diện từ tất cả các bên quan trọng như FBI, Bộ Quốc phòng tới các công ty khí đốt, công ty đường sắt... Hầu hết nhân sự sẽ làm việc theo ca 12 tiếng.

Cơ quan Mật vụ sẽ điều phối tất cả các quyết định về an ninh, bao gồm cách bảo vệ Điện Capitol, cách kiểm soát dòng người biểu tình, ga tàu điện ngầm nào bị đóng cửa và đường nào bị chặn.

Tuy nhiên, Cơ quan Mật vụ, một cơ quan tương đối nhỏ trong chính phủ liên bang, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chuyên môn và lực lượng của các đối tác.

Chẳng hạn, Cơ quan Mật vụ Mỹ cần sự hỗ trợ của FBI về thu thập thông tin tình báo, và Vệ binh Quốc gia, Cảnh sát Công viên và Cảnh sát thủ đô Washington D.C, cũng như nhiều sở cảnh sát địa phương khác, để thiết lập các rào chắn, tuần tra các vòng an ninh dọc theo tuyến đường lễ nhậm chức, che chắn Điện Capitol và Nhà Trắng.

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã giám sát tất cả các sự kiện đặc biệt về an ninh quốc gia kể từ khi Tổng thống Bill Clinton ký văn bản năm 1998 giao cơ quan này phụ trách tất cả các cuộc hội họp lớn có thể là mục tiêu khủng bố, trong đó có Super Bowl, hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới, cuộc họp của các tổ chức quốc tế, hội nghị tổng thống và lễ nhậm chức.

Trong khi Bộ An ninh Nội địa, đơn vị quản lý của Cơ quan Mật vụ, đang thiếu lãnh đạo chủ chốt sau khi quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf từ chức ngày 11.1, các quan chức nói rằng có thể dựa vào kinh nghiệm của một số nhân vật chính liên quan đến việc lập kế hoạch an ninh cho lễ nhậm chức tổng thống Mỹ, trong đó có Matt Miller, người đứng đầu văn phòng hiện trường Washington của Cơ quan Mật vụ Mỹ....

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã gửi yêu cầu tới tất cả các văn phòng thực địa trên khắp nước Mỹ về cử đặc vụ tới Washington trong tuần này. "Hiện tại thực sự tất cả đã sẵn sàng" - một nguồn tin cho biết.

Bài học từ vụ hỗn loạn tòa nhà Quốc hội Mỹ

Vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1 đã đặt các nhà hoạch định của Cơ quan Mật vụ Mỹ và các đối tác liên bang vào trạng thái cần xem xét tất cả các phương án để giảm thiểu lặp bất cứ tình huống nào như ngày 6.1 hoặc những điều tồi tệ hơn.

“Không giống như ngày 6.1, không ai phải yêu cầu Vệ binh Quốc gia nữa. Không ai phải gửi một cuộc gọi khẩn cấp cho đội SWAT của FBI. Tất cả đều đóng sẵn ở đó và sẵn sàng" - một cựu quan chức Sở Mật vụ, người giúp điều phối các lễ nhậm chức tổng thống Mỹ trước đây, cho biết.

Hạ nghị sĩ Tom Malinowski đã tham gia cuộc họp giao ban an ninh cho các nhà lập pháp nói rằng, nếu các biện pháp tăng cường được lên kế hoạch cho lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20.1 được thực hiện vào ngày 6.1, “một con ruồi cũng không thể lọt vào Điện Capitol".

Phát ngôn viên Cơ quan Mật vụ Mỹ Justine Whelan nói rằng, cơ quan này đã lên kế hoạch sơ bộ cho lễ nhậm chức từ một năm trước và hoạt động mạnh mẽ hơn trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, một vài quan chức cho hay, vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ buộc cơ quan này phải xem xét lại công việc trước đó.

Một quan chức thực thi pháp luật thông tin tóm tắt về kế hoạch cho lễ nhậm chức tổng thống Mỹ ngày 20.1 thông tin, hàng rào tăng cường đang được dựng khắp Washington D.C, trong đó có khu vực quanh Nhà Trắng.

Những người dự định tham dự lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ năm 2021 dự kiến khó có thể nhìn thấy Nhà Trắng khi hàng rào vòng ngoài được mở rộng xa hơn so với các lễ nhậm chức tổng thống Mỹ trước đây.

Giới chức Washington tiếp tục dựng hàng rào vòng ngoài cho lễ nhậm chức tổng thống Mỹ khắp trung tâm thành phố trong ngày 12.1, với rào chắn quanh Nhà Trắng, Điện Capitol... Những người muốn đi lại bên trong hàng rào sẽ phải cung cấp bằng chứng về mục đích thiết yếu để được vào trong khuôn viên diễn ra hoạt động của lễ nhậm chức.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chuẩn bị kịch bản an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden

Hải Anh |

Giới chức Mỹ đang triển khai quân đội để bảo vệ an toàn cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden vài ngày sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol.

Thực hư việc con gái ông Trump dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Hải Anh |

Ivanka Trump có kế hoạch tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20.1, một nguồn tin trong Nhà Trắng tiết lộ với Daily Mail.

Ông Trump phê duyệt hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden

Ngọc Vân |

Ngày 11.1, Tổng thống Donald Trump phê duyệt hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Mỹ chuẩn bị kịch bản an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden

Hải Anh |

Giới chức Mỹ đang triển khai quân đội để bảo vệ an toàn cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden vài ngày sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol.

Thực hư việc con gái ông Trump dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Hải Anh |

Ivanka Trump có kế hoạch tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20.1, một nguồn tin trong Nhà Trắng tiết lộ với Daily Mail.

Ông Trump phê duyệt hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden

Ngọc Vân |

Ngày 11.1, Tổng thống Donald Trump phê duyệt hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.