Ấn Độ xem xét cấp phép khẩn cấp cho thử nghiệm vaccine COVID-19

Phương Linh |

Ấn Độ cho biết đang xem xét cấp phép khẩn cấp cho thử nghiệm vaccine COVID-19, trong bối cảnh đại dịch ở nước này vượt 4,75 triệu ca.

Theo nguồn tin từ Reuters, trong tháng này Ấn Độ liên tục báo cáo hơn 1.000 ca tử vong mỗi ngày do COVID-19, hiện tổng số ca tử vong ở nước này đã lên tới 78.586 ca. Trên toàn cầu, Ấn Độ đứng sau Mỹ về tổng số ca mắc COVID-19, nhưng lại ghi nhận số ca mắc mới hàng ngày cao hơn Mỹ kể từ giữa tháng 8.

Bộ trưởng Y tế Harsh Vardhan hôm 13.9 cho biết: “Ấn Độ đang xem xét việc cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19... Nếu có sự đồng thuận, chúng tôi có thể tiến hành, đặc biệt là trong trường hợp những người cao tuổi và những người làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao".

Theo lời Bộ trưởng Vardhan, lịch trình thử nghiệm vaccine giai đoạn 3 có thể được rút ngắn bằng cách cấp phép khẩn cấp, nhưng nhấn mạnh rằng không không đốt cháy giai đoạn các thử nghiệm lâm sàng, và rằng vaccine COVID-19 sẽ chỉ được cung cấp khi chính phủ có thể đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của nó.

Cũng theo Bộ trưởng, hiện vẫn chưa ấn định được ngày vaccine chính thức được ra mắt, nhưng kết quả bổ sung của các thử nghiệm sẽ có vào quý đầu tiên của năm 2021.

"Gần đây, chính phủ đã thành lập một nhóm chuyên gia về vaccine để xem xét các vấn đề khác nhau liên quan đến việc cung cấp vaccine cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương", ông Harsh Vardhan nói.

Các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bộ Y tế Ấn Độ báo cáo 94.372 ca COVID-19 mới và 1.114 ca tử vong mới vào ngày 13.9. Tình trạng gia tăng mạnh các các bệnh ở Ấn Độ đã làm cản trở các nỗ lực của chính phủ trong việc khởi động nền kinh tế, vốn đã chứng kiến mức thu hẹp lên tới 23,9% trong quý 2 năm nay.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 ở Ấn Độ vẫn tăng mạnh: Gần 100.000 ca nhiễm mới ngày 13.9

Phương Linh |

Ấn Độ đã báo cáo thêm 94.372 ca mắc COVID-19 vào ngày 13.9 trong bối cảnh đại dịch gia tăng mạnh ở một số bang.

Nga thử nghiệm và sản xuất vaccine COVID-19 Sputnik V ở Ấn Độ

HỒNG HẠNH |

Vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga sẽ được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và sản xuất ở Ấn Độ.

Ấn Độ chuẩn bị sản xuất hàng loạt vaccine COVID-19

Song Minh |

Ấn Độ đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt vaccine COVID-19 khi các nhà khoa học cho phép - Thủ tướng Narendra Modi nói.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

COVID-19 ở Ấn Độ vẫn tăng mạnh: Gần 100.000 ca nhiễm mới ngày 13.9

Phương Linh |

Ấn Độ đã báo cáo thêm 94.372 ca mắc COVID-19 vào ngày 13.9 trong bối cảnh đại dịch gia tăng mạnh ở một số bang.

Nga thử nghiệm và sản xuất vaccine COVID-19 Sputnik V ở Ấn Độ

HỒNG HẠNH |

Vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga sẽ được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và sản xuất ở Ấn Độ.

Ấn Độ chuẩn bị sản xuất hàng loạt vaccine COVID-19

Song Minh |

Ấn Độ đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt vaccine COVID-19 khi các nhà khoa học cho phép - Thủ tướng Narendra Modi nói.