Ấn Độ và Pakistan nới lỏng một số hạn chế chống dịch

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế chống dịch COVID-19 kể từ 25.4.

Chính phủ Ấn Độ mới đây đã cho phép một số cửa hàng tại các khu phố và khu dân cư mở cửa trở lại từ 25.4, sau hơn một tháng tiến hành lệnh phong tỏa lớn nhất hành tinh nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, US News đưa tin.

Theo đó, các cửa hàng bán lẻ có thể bắt đầu hoạt động trở lại nhưng số lượng nhân viên phải giảm 50%, đồng thời phải duy trì giãn cách xã hội phù hợp, đeo khẩu trang và găng tay trong khi làm việc.

Việc bán rượu và các mặt hàng không thiết yếu khác sẽ tiếp tục bị cấm, không có cửa hàng nào tại các khu chợ lớn, các thương hiệu nhiều chuỗi cửa hàng hay các thương hiệu riêng được phép mở cửa cho tới 3.5.

Giới chức Ấn Độ đang triển khai các nhóm tuần tra nhằm đảm bảo việc tuân thủ phong tỏa và các biện pháp cách ly xã hội, trong bối cảnh nước này đã ghi nhận 24.530 trường hợp mắc COVID-19 và 780 người tử vong, tính đến chiều 25.4.

Tại nước láng giềng Pakistan, chính phủ nước này đã gia hạn phong tỏa toàn quốc tới 9.5. Tuy nhiên, Pakistan sẽ tập trung theo dõi và truy vết các trường hợp mắc COVID-19, đồng thời, cho phép một số hoạt động công nghiệp và thương mại bắt đầu trở lại với các hướng dẫn phòng dịch an toàn.

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Pakistan Asad Umar cho biết việc cách ly những trường hợp mắc COVID-19 và những người họ tiếp xúc sẽ cải thiện khả năng ngăn chặn dịch bệnh. Ngoài ra, khi nền kinh tế hoạt động trở lại, người dân được đảm bảo việc làm.

"Tháng Ramadan sắp tới sẽ có ý nghĩa quyết định", Bộ trưởng Umar nói và nhấn mạnh rằng việc tuân thủ các biện pháp ngăn chặn virus của chính phủ sẽ là tiền đề giúp tái khởi động các bộ phận của nền kinh tế.

Các hội cầu nguyện cho tháng Ramadan cũng đã được cho phép ở Pakistan ngoại trừ tại tỉnh Sindh - nơi các bác sĩ đã cảnh báo virus có thể lây lan nhanh chóng.

Tính đến chiều 25.4, Pakistan đã ghi nhận 11.940 ca mắc COVID-19 và 253 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ: Hơn 50 nhà báo mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

53 nhà báo được phát hiện đã mắc COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ.

Hơn 10.000 ca mắc COVID-19, Ấn Độ gia hạn lệnh phong tỏa lớn nhất hành tinh

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 3.5 để ngăn chặn dịch COVID-19.

Pakistan: 20.000 tín đồ Hồi giáo bị cách ly

Bảo Châu |

Pakistan đã cách ly 20.000 tín đồ và đang tìm kiếm thêm hàng chục nghìn người đã tham dự một buổi lễ Hồi giáo ở Lahore vào tháng trước bất chấp dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ấn Độ: Hơn 50 nhà báo mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

53 nhà báo được phát hiện đã mắc COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ.

Hơn 10.000 ca mắc COVID-19, Ấn Độ gia hạn lệnh phong tỏa lớn nhất hành tinh

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 3.5 để ngăn chặn dịch COVID-19.

Pakistan: 20.000 tín đồ Hồi giáo bị cách ly

Bảo Châu |

Pakistan đã cách ly 20.000 tín đồ và đang tìm kiếm thêm hàng chục nghìn người đã tham dự một buổi lễ Hồi giáo ở Lahore vào tháng trước bất chấp dịch bệnh COVID-19.