Ấn Độ, Trung Quốc tăng mạnh mua vàng

Hải Anh |

Nhu cầu vàng vật chất (physical gold) tăng đột biến vào mùa xuân ở Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Châu Á khác, Nikkei dẫn dữ liệu từ ngành vàng.

Ấn Độ, một trong những quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu, đã nhập khẩu 160 tấn vàng trong tháng 3, gấp 5,7 lần so với cùng kỳ năm trước khi Ấn Độ phong tỏa nghiêm ngặt, dữ liệu thống kê chỉ ra.

Việc mua vàng ở Ấn Độ hầu như ngừng vào tháng 4 và tháng 5.2020 sau đó tăng trở lại từ cuối năm.

Ở Ấn Độ, vàng là biểu tượng địa vị được đánh giá cao. Vàng được dùng trong đám cưới và các lễ hội khác. Đại bộ phận người dân Ấn Độ tiết kiệm bằng vàng trang sức.

Tương tự, dữ liệu của Nikkei công bố ngày 9.4 cho thấy, lượng mua vàng ở Trung Quốc trong tháng 2 cũng tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu năm ngoái, nhu cầu ở quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, do khủng hoảng COVID-19.

Dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009 vào quý 3 năm 2020, một phần do nhu cầu ở Châu Á giảm.

Đại dịch COVID-19 buộc những người có thói quen mua vàng phải hoãn lại và các nhà đầu tư cũng không tích trữ vàng. Thêm vào đó, việc phong tỏa ngừa COVID-19 cũng ảnh hưởng đến thị trường đồ trang sức. Trung Quốc và Ấn Độ đã giảm nhu cầu lần lượt là 25% và 48% trong 3 quý đầu năm 2020.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chuyện mới kể về mặt nạ vàng ở di tích khảo cổ Trung Quốc 3.000 năm

Khánh Minh |

Chiếc mặt nạ vàng chỉ còn một nửa ở di tích khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi đã thu hút sự chú ý lớn từ giới học thuật và công chúng.

Chuyên gia quốc tế: Giá vàng giảm, chớ vội mừng

Song Minh |

Chuyên gia quốc tế khuyến cáo, đừng thấy giá vàng giảm mạnh mà nghĩ xu hướng này sẽ tiếp tục.

Giữa lúc giá vàng kỷ lục, Trung Quốc sản xuất vàng lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Khi giá vàng cao kỷ lục trong năm 2020, Trung Quốc trở thành nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm 11,9% sản lượng toàn cầu.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Chuyện mới kể về mặt nạ vàng ở di tích khảo cổ Trung Quốc 3.000 năm

Khánh Minh |

Chiếc mặt nạ vàng chỉ còn một nửa ở di tích khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi đã thu hút sự chú ý lớn từ giới học thuật và công chúng.

Chuyên gia quốc tế: Giá vàng giảm, chớ vội mừng

Song Minh |

Chuyên gia quốc tế khuyến cáo, đừng thấy giá vàng giảm mạnh mà nghĩ xu hướng này sẽ tiếp tục.

Giữa lúc giá vàng kỷ lục, Trung Quốc sản xuất vàng lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Khi giá vàng cao kỷ lục trong năm 2020, Trung Quốc trở thành nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm 11,9% sản lượng toàn cầu.