Ấn Độ, Trung Quốc mở đàm phán mới về chấm dứt đối đầu quân sự

Thanh Hà |

Các chỉ huy quân sự cấp cao của Ấn Độ, Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán mới hôm 12.10 nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng dọc biên giới ở vùng Ladakh.

Đàm phán giữa Ấn Độ, Trung Quốc hiện đang được tổ chức ở phía biên giới của Ấn Độ trong khu vực Chushul. Chưa có thêm thông tin chi tiết về cuộc đàm phán này, theo AP.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh hàng chục nghìn binh sĩ hai bên, với sự hỗ trợ của pháo binh, xe tăng và máy bay chiến đấu đang chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt ở vùng hoang mạc lạnh giá, nơi nhiệt độ có thể xuống tới âm 50 độ C.

Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức một số vòng đàm phán giữa các quan chức quân sự, ngoại giao và chính trị, trong đó có cuộc đàm phán giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước ở Mátxcơva hồi tháng trước.

Dù bế tắc vẫn tiếp diễn nhưng các cuộc đàm phán dường như đã xoa dịu phần nào tình hình ở biên giới Trung - Ấn khi không có động thái quân sự mới nào được ghi nhận trong tháng này, theo AP.

Căng thẳng biên giới Trung Quốc - Ấn Độ bắt đầu vào tháng 5 và đến tháng 6 leo thang thành bạo lực đẫm máu nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ, với cuộc đụng độ mà các binh sĩ sử dụng gậy, đá... Có 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ đụng độ này. Trung Quốc được cho là có thương vong nhưng không công bố bất kỳ thông tin chi tiết nào.

Sau cuộc đụng độ này, Trung Quốc và Ấn Độ đều rút một phần khỏi địa điểm ở thung lũng Galwan thuộc Ladakh cũng như ít nhất 2 điểm khác nhưng khủng hoảng vẫn tiếp tục ở ít nhất 3 địa điểm khác, trong đó có hồ Pangong.

Tháng trước, Trung Quốc và Ấn Độ cáo buộc có binh sĩ xâm nhập vào lãnh thổ của nhau ở khu vực Pangong và xảy ra nổ súng cảnh cáo lần đầu tiên sau 45 năm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phản ứng của Ấn Độ sau tuyên bố của Trung Quốc về căng thẳng biên giới

Thanh Hà |

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí hạ nhiệt căng thẳng biên giới, New Delhi cho biết.

Trung Quốc nói Ấn Độ "chịu trách nhiệm hoàn toàn" về căng thẳng biên giới

Hải Anh |

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc nói rằng, Ấn Độ chịu trách nhiệm hoàn toàn về leo thang căng thẳng hiện tại ở khu vực biên giới Trung - Ấn.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ tránh xa xung đột biên giới Trung-Ấn

Khánh Minh |

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài xung đột biên giới Trung-Ấn trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Ấn ngày càng thắt chặt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phản ứng của Ấn Độ sau tuyên bố của Trung Quốc về căng thẳng biên giới

Thanh Hà |

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí hạ nhiệt căng thẳng biên giới, New Delhi cho biết.

Trung Quốc nói Ấn Độ "chịu trách nhiệm hoàn toàn" về căng thẳng biên giới

Hải Anh |

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc nói rằng, Ấn Độ chịu trách nhiệm hoàn toàn về leo thang căng thẳng hiện tại ở khu vực biên giới Trung - Ấn.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ tránh xa xung đột biên giới Trung-Ấn

Khánh Minh |

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài xung đột biên giới Trung-Ấn trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Ấn ngày càng thắt chặt.