Ấn Độ - Trung Quốc lên tiếng về đụng độ biên giới

Phương Linh |

Ngày 17.6, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều lên tiếng về cuộc đụng độ bạo lực xảy ra tại thung lũng Galwan thuộc biên giới Trung - Ấn tối 15.6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Tờ India Express đưa tin, ngày 17.6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi một cuộc họp tất cả các đảng vào lúc 17h ngày 19.6 để thảo luận về tình hình dọc biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Chủ tịch các chính đảng dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp trực tuyến này.

Cũng trong ngày 17.6, trong tuyên bố đầu tiên về cuộc giao tranh gây thương vong tại thung lũng Galwan, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết: ''Sự hy sinh của các binh sĩ ở Galwan là rất đáng lo ngại và vô cùng đau đớn. Các binh sĩ của chúng tôi đã thể hiện tấm gương dũng cảm và kiên cường trong khi làm nhiệm vụ, hy sinh cả cuộc sống cho truyền thống cao quý nhất của Quân đội Ấn Độ''.

''Đất nước sẽ không bao giờ quên sự dũng cảm và hy sinh của họ. Tôi xin bày tỏ cảm thông và chia buồn với gia đình của những người lính đã ngã xuống. Cả nước kề vai sát cánh cùng họ trong giờ phút khó khăn này'' - Bộ trưởng Quốc phòng cho biết trong một loạt các bài đăng trên mạng xã hội Twitter.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ lên tiếng trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội cá nhân Twitter hôm 17.6. Ảnh: Twitter
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ lên tiếng trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội cá nhân Twitter hôm 17.6. Ảnh: Twitter

Về phía Trung Quốc, Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 17.6 cho biết, Trung Quốc không muốn chứng kiến thêm bất kỳ cuộc đụng độ nào ở biên giới với Ấn Độ sau cuộc đụng độ hôm 15.6. Ông nói thêm rằng cả hai nước đang cố gắng giải quyết tình hình thông qua đối thoại.

Người phát ngôn cũng lặp lại rằng không được đổ lỗi cho Trung Quốc về cuộc đụng độ và cho biết tình hình chung tại biên giới là ổn định và có thể kiểm soát được.

Cuộc đụng độ bạo lực đầy căng thẳng đã xảy ra giữa quân đội Ấn Độ và quân đội Trung Quốc vào tối 15.6 tại thung lũng Galwan thuộc biên giới Trung Quốc - Ấn Độ, khiến cả hai phía đều có thương vong.

Quân đội Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc có động thái tấn công trước và xác nhận 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ này. Trong khi đó, phía quân đội Trung Quốc vẫn chưa xác nhận thông tin thiệt hại, theo tin từ Sky News.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đụng độ ở biên giới với Trung Quốc, 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng

Thanh Hà |

Quân đội Ấn Độ cho biết có 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biên giới với quân đội Trung Quốc.

Ba binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ ở biên giới Trung Quốc

Song Minh |

Ba binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong một cuộc đụng độ ở biên giới Trung Quốc, quân đội Ấn Độ cho biết hôm 16.6.

Cháy giếng dầu lớn ở Ấn Độ, khoảng 7.000 người sơ tán

Thanh Hà |

Khoảng 7.000 người được sơ tán khỏi khu vực xung quanh vụ nổ và cháy lớn ở giếng dầu phía đông bắc Ấn Độ, giới chức thông tin ngày 11.6 trong bối cảnh các nhà môi trường cảnh báo các loài động vật hoang dã địa phương đang bị phơi nhiễm. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đụng độ ở biên giới với Trung Quốc, 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng

Thanh Hà |

Quân đội Ấn Độ cho biết có 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biên giới với quân đội Trung Quốc.

Ba binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ ở biên giới Trung Quốc

Song Minh |

Ba binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong một cuộc đụng độ ở biên giới Trung Quốc, quân đội Ấn Độ cho biết hôm 16.6.

Cháy giếng dầu lớn ở Ấn Độ, khoảng 7.000 người sơ tán

Thanh Hà |

Khoảng 7.000 người được sơ tán khỏi khu vực xung quanh vụ nổ và cháy lớn ở giếng dầu phía đông bắc Ấn Độ, giới chức thông tin ngày 11.6 trong bối cảnh các nhà môi trường cảnh báo các loài động vật hoang dã địa phương đang bị phơi nhiễm.