Ấn Độ: Trung bình có 1.500 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trong tuần qua

HỒNG HẠNH |

Ấn Độ ghi nhận trung bình có 1.500 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trong tuần qua.

Tổng số ca mắc COVID-19 của Ấn Độ chỉ đứng sau Trung Quốc ở Châu Á, với hơn 31.000 ca tính đến sáng 29.4. Các quan chức y tế và một số lãnh đạo chính phủ cho biết, với sự gia tăng số ca nhiễm cao ở mức ổn định sẽ gây khó khăn cho việc kết thúc phong tỏa vào cuối tuần này.

Chính phủ vẫn cho phép tiến hành các hoạt động về nông nghiệp và công nghiệp ở khu vực nông thôn ít bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong khi phong tỏa. Quyết định được đưa ra sau khi hàng triệu người ở quốc gia này thất nghiệp, thiếu thực phẩm và chỗ ở.

Tuy nhiên, với trung bình khoảng 1.500 ca mắc mới mỗi ngày trong tuần qua, chính phủ đang phải đối mặt với những lời kêu gọi không nên nới lỏng phong tỏa hơn nữa và thay vào đó nên kéo dài phong tỏa sau ngày 3.5 dù tình trạng kinh tế ngày càng trì trệ.

"Ấn Độ vẫn đang trên đường lây lan dịch bệnh. Vì vậy, nới lỏng phong tỏa đồng nghĩa với việc các ca mắc COVID-19 nhân lên không thể kiểm soát" - Reuters dẫn lời tiến sĩ SK Sarin, người đứng đầu ban phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở thủ đô New Delhi.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ (hơn 1.000 người) vẫn chỉ là con số nhỏ nếu so với Mỹ hoặc các nước Tây Âu, tuy nhiên, hệ thống y tế Ấn Độ vẫn còn rất nhiều hạn chế so với các nước phát triển.

"Chúng tôi đang khuyến nghị việc phong tỏa sẽ kéo dài sau ngày 3.5 và các phương tiện giao thông sẽ không được phép lưu thông giữa các quốc gia", Pramod Sawant, người đứng đầu bang Goa, miền Tây Ấn Độ bày tỏ.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Anh cảnh báo tình trạng tử vong vì triệu chứng liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Một số trẻ em ở Anh không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đã tử vong vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.

Đức có dấu hiệu lây nhiễm SARS-CoV-2 cao trở lại sau khi nới lỏng

HỒNG HẠNH |

Tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 có dấu hiệu quay trở lại ở mức cao sau khi Đức nới lỏng phong tỏa.

Thực hư thông tin người thử vaccine COVID-19 ở Anh đã tử vong

HỒNG HẠNH |

Người đầu tiên thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 ở Anh cho biết cô vẫn đang có thể trạng tốt sau khi có tin đồn cô đã tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Anh cảnh báo tình trạng tử vong vì triệu chứng liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Một số trẻ em ở Anh không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đã tử vong vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.

Đức có dấu hiệu lây nhiễm SARS-CoV-2 cao trở lại sau khi nới lỏng

HỒNG HẠNH |

Tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 có dấu hiệu quay trở lại ở mức cao sau khi Đức nới lỏng phong tỏa.

Thực hư thông tin người thử vaccine COVID-19 ở Anh đã tử vong

HỒNG HẠNH |

Người đầu tiên thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 ở Anh cho biết cô vẫn đang có thể trạng tốt sau khi có tin đồn cô đã tử vong.