Ấn Độ trải qua ngày có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất

Khánh Minh |

Ấn Độ trải qua ngày tang tóc nhất vì COVID-19 với số ca tử vong hàng ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Tờ Indian Express cho biết, Ấn Độ ghi nhận 919 bệnh nhân tử vong do COVID-19 trong ngày 5.8 - con số tử vong cao nhất trong một ngày, nâng tổng số người chết lên 40.772, trong đó 20.000 người đã tử vong trong 30 ngày qua.

Cũng trong ngày 5.8, Ấn Độ có thêm 56.626 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1,967 triệu ca.

Ngày 5.8 đã đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm COVID-19 tăng hơn 50.000 ca/ngày trên cả nước. Thủ đô New Delhi ghi nhận 1.076 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 140.000 ca, trong đó có 4.044 ca tử vong. Số ca tử vong trong 24 giờ ở New Delhi là 11, thấp nhất kể từ ngày 1.7.

Maharashtra, New Delhi, Tamil Nadu, Karnataka và Andhra Pradesh là những bang quan trọng cần theo dõi, nhưng các bang nhỏ hơn như Goa, Tripura, Manipur và Puducherry cũng có sự lây lan lớn.

Bộ Y tế Ấn Độ cũng cho biết, tỷ lệ bệnh nhân hồi phục đã được cải thiện, tăng từ 63% lên 67% trong 14 ngày qua. Gần 600.000 bệnh nhân vẫn đang được điều trị.

Trong khi đó, các ngành dịch vụ đang phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại nặng vì đại dịch, từ thực phẩm đến hàng không, công nghệ thông tin đến khách sạn. Lao động trong những ngành này ước tính chiếm hơn 33% dân số và đóng góp hơn 55% cho GDP.

Cũng theo tờ Indian Express, Thủ hiến bang Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, đã được xuất viện sau khi khỏi COVID-19. Ông nhập viện vào ngày 25.7.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

8 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong vụ cháy bệnh viện ở miền tây Ấn Độ

Phương Linh |

8 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, vào sớm ngày 6.8.

Khu ổ chuột ở Ấn Độ đạt miễn dịch cộng đồng COVID cao nhất thế giới

Hải Anh |

Miễn dịch cộng đồng COVID-19 cao không ngờ ở những khu vực nghèo nhất Mumbai, Ấn Độ.

Thủ tướng Modi: Cuộc chiến COVID-19 Ấn Độ chứng minh thế giới sai

Thanh Hà |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, cách ứng phó COVID-19 của nước này đã không theo những dự tính toàn cầu.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

8 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong vụ cháy bệnh viện ở miền tây Ấn Độ

Phương Linh |

8 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, vào sớm ngày 6.8.

Khu ổ chuột ở Ấn Độ đạt miễn dịch cộng đồng COVID cao nhất thế giới

Hải Anh |

Miễn dịch cộng đồng COVID-19 cao không ngờ ở những khu vực nghèo nhất Mumbai, Ấn Độ.

Thủ tướng Modi: Cuộc chiến COVID-19 Ấn Độ chứng minh thế giới sai

Thanh Hà |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, cách ứng phó COVID-19 của nước này đã không theo những dự tính toàn cầu.