Ấn Độ tính chơi lớn ở dự án dầu khí khổng lồ của Nga

Ngọc Vân |

Ấn Độ được cho là muốn duy trì và tăng cổ phần ở dự án dầu khí khổng lồ của Nga tại Viễn Đông.

Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (ONGC) đang triển khai thêm nhân lực để đóng vai trò lớn hơn trong việc vận hành mỏ dầu Sakhalin-1 sau khi ExxonMobil rút lui - tờ Thời báo Ấn Độ đưa tin. Tập đoàn Ấn Độ có 20% cổ phần trong dự án năng lượng khổng lồ nằm ở Viễn Đông của Nga.

Theo báo cáo, chi nhánh đầu tư ra nước ngoài của ONGC là OVL đã đề nghị cử thêm nhân sự có chuyên môn phù hợp để lấp đầy một phần khoảng trống, sau khi tập đoàn năng lượng khổng lồ ExxonMobil của Mỹ vào tháng 3 tuyên bố ý định rút khỏi các hoạt động dầu khí ở Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

ONGC cũng bày tỏ hy vọng rằng cổ phần của họ trong dự án của Nga sẽ không bị ảnh hưởng trong trường hợp có khả năng Mátxcơva sẽ tái cơ cấu Sakhalin-1, giống như đã từng xảy ra với dự án Sakhalin-2 lân cận.

“Tôi hy vọng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi… mối quan hệ của chúng tôi quá bền chặt và đã tồn tại quá lâu” - chủ tịch ONGC Alka Mittal nói với Reuters.

ONGC cũng đang xem xét mua thêm cổ phần trong các mỏ dầu và khí đốt Nga từ các công ty phương Tây có kế hoạch rời khỏi đất nước. Theo đó, ONGC có kế hoạch đấu thầu 30% cổ phần của Exxon trong dự án Sakhalin-1 và 27,5% cổ phần của Shell trong dự án Sakhalin-2.

Các công ty dầu khí lớn của phương Tây, như BP, Shell và ExxonMobil, gần đây đã tuyên bố ý định chấm dứt hoạt động kinh doanh dầu khí ở Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục tăng cường mua dầu của Nga và đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của nước này.

Ấn Độ tăng mua dầu của Nga. Ảnh: AFP
Ấn Độ tăng mua dầu của Nga. Ảnh: AFP

Doanh số xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ đã tăng lên ít nhất 50 lần trong ba tháng qua và hiện chiếm 10% tổng lượng dầu nhập khẩu của quốc gia này - theo một quan chức chính phủ cấp cao được tờ Thời báo Kinh tế trích dẫn. Ông nói thêm, Nga hiện nằm trong số 10 nhà cung cấp hàng đầu cho Ấn Độ.

Các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây đã tạo cơ hội cho các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tăng mua dầu của Nga với giá chiết khấu.

Trước khi xảy ra xung đột ở Ukraina, dầu của Nga chỉ chiếm 0,2% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ. Các nhà máy lọc dầu của nước này được cho là đã mua khoảng 25 triệu thùng dầu của Nga chỉ trong tháng 5. Ở cột mốc đó, Nga đã vượt qua Saudi Arabia để trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ hai của Ấn Độ, sau Iraq.

Ấn Độ - nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới - đã bị phương Tây chỉ trích vì tiếp tục mua dầu của Nga. Tuy nhiên, New Delhi đã bác bỏ lời chỉ trích, cho rằng những mặt hàng nhập khẩu đó chỉ chiếm một phần nhỏ so với nhu cầu tổng thể của đất nước.

Vào tháng 5, Bộ dầu mỏ của Ấn Độ cho biết “năng lượng mua từ Nga vẫn rất nhỏ so với tổng mức tiêu thụ của Ấn Độ”.

Chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraina, nhưng không áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Nga và bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 3 nhằm lên án chiến dịch quân sự của Mátxcơva.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga quyết liệt gạt phương Tây khỏi dự án dầu khí khổng lồ

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh tái tổ chức dự án dầu khí khổng lồ ở Viễn Đông, động thái có thể gạt phương Tây ra khỏi các thỏa thuận năng lượng quan trọng.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh bất ngờ về dầu khí trong đòn trả đũa kinh tế mới nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh mới về dự án dầu khí Sakhalin-2 trong động thái trả đũa kinh tế mới nhất.

Ấn Độ đàm phán hợp đồng mới nhập dầu thô Nga

Thanh Hà |

Ấn Độ đang tìm cách tăng mạnh lượng dầu nhập khẩu dầu của Nga, trong đó các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước mong muốn nhập nguồn dầu giảm giá mạnh hơn từ Rosneft.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nga quyết liệt gạt phương Tây khỏi dự án dầu khí khổng lồ

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh tái tổ chức dự án dầu khí khổng lồ ở Viễn Đông, động thái có thể gạt phương Tây ra khỏi các thỏa thuận năng lượng quan trọng.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh bất ngờ về dầu khí trong đòn trả đũa kinh tế mới nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh mới về dự án dầu khí Sakhalin-2 trong động thái trả đũa kinh tế mới nhất.

Ấn Độ đàm phán hợp đồng mới nhập dầu thô Nga

Thanh Hà |

Ấn Độ đang tìm cách tăng mạnh lượng dầu nhập khẩu dầu của Nga, trong đó các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước mong muốn nhập nguồn dầu giảm giá mạnh hơn từ Rosneft.