Ấn Độ tin không bị Mỹ trừng phạt khi mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Ấn Độ tin tưởng rằng Mỹ sẽ miễn trừ trừng phạt và sẽ thông báo cho chính quyền Tổng thống Donald Trump khi hợp đồng mua S-400 của Nga hoàn tất.

Cho đến nay, Mỹ vẫn chưa đưa ra thông báo miễn trừ cho Ấn Độ theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA) khi New Delhi ký mua 5 hệ thống phòng không S-400 của Mátxcơva trị giá 5,43 tỉ USD.

Ấn Độ và Nga đã ký hợp đồng cung cấp S-400 trong chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 10. Các quan chức chính phủ Mỹ trước đó đã cảnh báo Ấn Độ rằng họ có thể đối mặt lệnh trừng phạt thứ cấp nếu quyết tâm mua S-400.

Tờ Hindustan Times dẫn lời quan chức Ấn Độ giấu tên cho biết, các cuộc đàm phán mua S-400 trước khi CAATSA có hiệu lực và liệu Mỹ có miễn trừ cho Ấn Độ hay không chỉ có thể được biết khi Bộ Quốc phòng Ấn Độ thanh toán khoản tiền đầu tiên.

Các quan chức Ấn Độ tin rằng, việc miễn trừ theo CAATSA sẽ được áp dụng cho cả hợp đồng mua S-400 và dự án sản xuất chung súng trường AK-47 giữa Ấn Độ và Nga.

Theo quan chức giấu tên, Mỹ không có vũ khí nào cùng loại với giá tương đương để đề xuất cho Ấn Độ, nên New Delhi có thể được miễn trừ trừng phạt trong cả 2 trường hợp nói trên, với điều kiện là không ký thêm hợp đồng mua bán vũ khí nào với Mátxcơva nữa.

Theo tờ Hindustan Times, quân đội Ấn Độ được cho là có ý định sử dụng súng trường AK-47 ở các vùng nội địa, đặc biệt trong các chiến dịch chống nổi dậy.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump từ chối làm khách mời danh dự thăm Ấn Độ vì S-400

Vân Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối lời mời thăm Ấn Độ với tư cách khách mời danh dự nhân Ngày Cộng hoà vào đầu năm tới vì New Delhi mua S-400 của Nga.

Bất chấp Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ sắp triển khai S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ đang tuyển dụng nhân sự để bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua của Nga vào năm 2019, bất chấp phản đối của Mỹ và NATO.

Mỹ thừa nhận “không đùa được" với S-400 của Nga

S.M |

Tạp chí quân sự National Interest của Mỹ bình luận “không nên đùa với các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga”.

S-400: Vũ khí ngoại giao của Tổng thống Nga Putin

S.M |

Tên lửa S-400 được giới thiệu là một trong những vũ khí phòng không hiện đại nhất thế giới, trở thành tinh hoa trong xuất khẩu vũ khí Nga và còn là đòn bẩy ngoại giao của Kremlin.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Tổng thống Trump từ chối làm khách mời danh dự thăm Ấn Độ vì S-400

Vân Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối lời mời thăm Ấn Độ với tư cách khách mời danh dự nhân Ngày Cộng hoà vào đầu năm tới vì New Delhi mua S-400 của Nga.

Bất chấp Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ sắp triển khai S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ đang tuyển dụng nhân sự để bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua của Nga vào năm 2019, bất chấp phản đối của Mỹ và NATO.

Mỹ thừa nhận “không đùa được" với S-400 của Nga

S.M |

Tạp chí quân sự National Interest của Mỹ bình luận “không nên đùa với các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga”.

S-400: Vũ khí ngoại giao của Tổng thống Nga Putin

S.M |

Tên lửa S-400 được giới thiệu là một trong những vũ khí phòng không hiện đại nhất thế giới, trở thành tinh hoa trong xuất khẩu vũ khí Nga và còn là đòn bẩy ngoại giao của Kremlin.