Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19

Phương Linh |

Ấn Độ ngày 6.5 tiếp tục báo cáo số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục.

Theo dữ liệu công bố ngày 6.5 của Bộ Y tế Ấn Độ, trong 24h qua, nước này đã báo cáo 3.980 ca tử vong và 412.262 ca nhiễm mới. Hiện, tổng số ca mắc COVID-19 của Ấn Độ đã lên tới 21,1 triệu người và tổng số tử vong là 230.168 ca.

Tình trạng ca mắc tăng sau vài ngày ghi nhận số ca giảm nhẹ khiến giới chức hy vọng rằng, tình hình lây lan COVID-19 có thể đã giảm bớt. Mức cao nhất mà nước này ghi nhận được là 402.000 ca nhiễm mới vào ngày 30.4, sau đó giảm xuống mức thấp nhất ở 357.000 ca trước khi tăng trở lại vào ngày 4.5.

Số ca bệnh tăng mạnh kể từ cuối tháng 3 đã khiến các bệnh viện ở nhiều nơi trên khắp Ấn Độ rơi vào tình trạng thiếu giường, thuốc men và ôxy gây tử vong.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phản đối việc áp đặt một đợt phong tỏa toàn quốc mặc dù một số khu vực bao gồm thủ đô New Delhi, bang Bihar và bang Maharashtra đã thực thi lệnh phong tỏa tại địa phương.

Cho đến nay, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là Delhi và Maharashtra, nhưng các bang khác bao gồm Tây Bengal, Kerala và Karnataka hiện cũng báo cáo mức gia tăng mạnh.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia (NCDC) của Ấn Độ ngày 5.5 cho biết, chủng biến thể COVID-19 từ Vương quốc Anh đang chiếm ưu thế hơn ở miền bắc Ấn Độ, trong khi biến thể B1617 mới của Ấn Độ phổ biến hơn ở Maharashtra, Karnataka và Gujarat.

Cố vấn khoa học chính của chính phủ Ấn Độ - K Vijay Raghavan - trong cuộc họp báo ngày 5.5 đưa ra cảnh báo, đất nước 1,3 tỉ dân phải sẵn sàng chuẩn bị cho một đợt lây nhiễm mới sau làn sóng gia tăng hiện tại.

Trước cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra tại Ấn Độ, các quốc như Mỹ, Pháp, Anh, Nga và các quốc gia khác trong những ngày gần đây đã gửi đến những chuyến hàng ôxy và thiết bị y tế để hỗ trợ nước này chống dịch.

Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ cũng đang kêu gọi hành động quốc tế "khẩn cấp" để ngăn chặn "một thảm họa nhân loại tồi tệ hơn" trên khắp Nam Á. Điển hình là trường hợp của Nepal với "nhiều bệnh viện đã kín giường và quá tải số lượng bệnh nhân COVID-19'' và số ca nhiễm mới hàng ngày đã cao gấp 57 lần so với chỉ 1 tháng trước.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Giải mã mức độ nguy hiểm của biến thể Ấn Độ B1617

Bảo Châu |

Được cho là đứng sau khủng hoảng đại dịch ở Ấn Độ, biến thể B1617 của nước này cũng đang lây lan ra nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Nguyên nhân Ấn Độ phải đối mặt khủng hoảng thiếu ôxy

Khánh Ly |

Ôxy y tế ở Ấn Độ bị thiếu hụt trầm trọng khi nước này phải vật lộn với cơn “sóng thần” COVID-19 thứ hai. Nhưng các rào cản đang trì hoãn việc cung cấp ôxy đến bệnh nhân.

Tình trạng bùng phát COVID-19 của Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng

Phương Linh |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, có những dấu hiệu cho thấy tình trạng bùng phát COVID-19 của Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng.

Hà Nội: Quán cafe giường nằm độc lạ hấp dẫn giới trẻ dịp Valentine

Linh Trang - Hải Danh |

Với không gian riêng tư và yên tĩnh, quán cà phê có giường tầng như mô hình gosiwon - nhà trọ hộp diêm trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Đây còn là điểm hẹn hò lí tưởng được nhiều người lựa chọn trong ngày Valentine.

Mặt bằng vàng Lê Lợi vẫn ế ẩm, không tìm được khách thuê

Chân Phúc |

TPHCM - Đường Lê Lợi (quận 1) đã hoàn thành, tháo hẳn rào chắn và đưa vào sử dụng nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn còn nhiều mặt bằng để trống, chưa tìm được khách thuê.

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm, khách du lịch nơm nớp lo sợ đi dưới lòng đường

Thái Mạnh |

Cảnh nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm tràn cả vỉa hè không chừa một centimet nào trên đường phố Hà Nội khiến nhiều khách du lịch phải bất chấp nguy hiểm, đi bộ dưới lòng đường.

Dỡ bỏ biển cấm taxi tại các tuyến phố ở Hà Nội có gây ùn tắc giao thông?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị quản lý bảo trì đường khảo sát lại các tuyến phố cấm taxi trên địa bàn. Điều này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều lái xe taxi, cũng như chuyên gia giao thông.

Hoa tươi đồng loạt tăng giá ngày Valentine, hồng ngoại tiền triệu hút khách

MINH HÀ - LINH TRANG |

Mặc dù giá cao từ 1 đến 10 triệu đồng/bó nhưng hoa hồng ngoại vẫn được nhiều người đặt mua dịp Valentine.

Giải mã mức độ nguy hiểm của biến thể Ấn Độ B1617

Bảo Châu |

Được cho là đứng sau khủng hoảng đại dịch ở Ấn Độ, biến thể B1617 của nước này cũng đang lây lan ra nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Nguyên nhân Ấn Độ phải đối mặt khủng hoảng thiếu ôxy

Khánh Ly |

Ôxy y tế ở Ấn Độ bị thiếu hụt trầm trọng khi nước này phải vật lộn với cơn “sóng thần” COVID-19 thứ hai. Nhưng các rào cản đang trì hoãn việc cung cấp ôxy đến bệnh nhân.

Tình trạng bùng phát COVID-19 của Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng

Phương Linh |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, có những dấu hiệu cho thấy tình trạng bùng phát COVID-19 của Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng.