Ấn Độ tiến hành cải cách trong nỗ lực cứu vãn nền kinh tế

Bảo Châu |

Ấn Độ sẽ tiến hành các biện pháp cải cách nhằm củng cố nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Bloomberg dẫn phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman tại một cuộc họp ở New Delhi ngày 16.5 cho biết, chính phủ sẽ cho phép đầu tư nước ngoài lên đến 74% trong sản xuất quốc phòng để thu hút đầu tư. Điều này cũng bao gồm điều khoản cho phép các công ty tư nhân sử dụng các sân bay vũ trụ của nhà nước để phóng vệ tinh và các lò phản ứng năng lượng nguyên tử của quốc gia để sản xuất các đồng vị y tế.

Các lĩnh vực này "sẽ trở thành chân trời mới cho sự phát triển... Chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn về nhiều khoản đầu tư hấp dẫn hơn sau những cải cách mà chúng tôi đang công bố", trích lời Bộ trưởng Sitharaman.

Chính phủ Ấn Độ hôm 12.5 đã cam kết chi gói 265 tỉ USD để hỗ trợ nền kinh tế đang có xu hướng thu hẹp trong cả năm nay, lần đầu tiên trong hơn bốn thập kỷ.

Vào đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Sitharaman cũng công bố các bước hỗ trợ nông dân và người lao động nhập cư, bao gồm cung cấp các khoản tín dụng và thực phẩm giá rẻ cho những người bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa do COVID-19 trên phạm vi toàn quốc.

Bà cũng xác định các công ty khai thác than, hàng không và phân phối điện là các lĩnh vực sẵn sàng được mở rộng, chào đón sự tham gia của tư nhân.

Khoản đầu tư trị giá 500 tỉ rupee (tương đương 6,5 tỉ USD) sẽ được dành cho cơ sở hạ tầng vận chuyển than, bao gồm cả việc cơ giới hóa vận chuyển nhiên liệu từ các mỏ sang các tuyến đường sắt. Điều đó sẽ hỗ trợ cho kế hoạch sản xuất 1 tỉ tấn nhiên liệu hóa thạch hàng năm của Ấn Độ vào cuối năm 2024.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cũng tuyên bố nhấn mạnh cam kết của quốc gia về việc mở khai thác than thương mại, và một số biện pháp hỗ trợ kinh tế khác như cấp hơn 500.000 ha đất hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà máy, bám đấu giá 6 sân bay, tư nhân hóa các lĩnh vực phân phối điện tại cách vùng do liên bang quản lí...

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ thành "điểm nóng" về dịch bệnh COVID-19 tại Châu Á

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã trở thành 1 "điểm nóng" về dịch COVID-19 tại Châu Á, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang ngày càng chịu nhiều áp lực, thậm chí bị đẩy đến bên bờ vực sụp đổ.

Ấn Độ tung gói kích thích kinh tế trị giá 266 tỉ USD

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ mới đây đã công bố một gói kích thích kinh tế trị giá 266 tỉ USD nhằm giảm bớt ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới nền kinh tế.

Ngăn dịch COVID-19, 1 tiểu bang ở Ấn Độ tạm phóng thích hơn 17.000 tù nhân

Bảo Châu |

Khoảng 17.600 tù nhân ở tiểu bang Maharashtra phía tây Ấn Độ sẽ tạm thời được ra tù trong nỗ lực kiểm soát lây lan đại dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ấn Độ thành "điểm nóng" về dịch bệnh COVID-19 tại Châu Á

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã trở thành 1 "điểm nóng" về dịch COVID-19 tại Châu Á, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang ngày càng chịu nhiều áp lực, thậm chí bị đẩy đến bên bờ vực sụp đổ.

Ấn Độ tung gói kích thích kinh tế trị giá 266 tỉ USD

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ mới đây đã công bố một gói kích thích kinh tế trị giá 266 tỉ USD nhằm giảm bớt ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới nền kinh tế.

Ngăn dịch COVID-19, 1 tiểu bang ở Ấn Độ tạm phóng thích hơn 17.000 tù nhân

Bảo Châu |

Khoảng 17.600 tù nhân ở tiểu bang Maharashtra phía tây Ấn Độ sẽ tạm thời được ra tù trong nỗ lực kiểm soát lây lan đại dịch COVID-19.