Ấn Độ: Thêm nhiều ca nhiễm ''nấm đen'' hiếm gặp do COVID-19

Bảo Châu |

Làn sóng gia tăng các biến chứng COVID-19 nguy hiểm, hiếm gặp đang tạo ra những thách thức y tế nghiêm trọng ở Ấn Độ.

Bloomberg đưa tin, từng được coi là một bệnh nấm hiếm gặp ở bệnh nhân COVID-19, chứng nhiễm nấm mucormycosis đang gia tăng mạnh mẽ trong một loạt các triệu chứng thứ phát do biến chứng của bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ - nơi dịch bệnh bùng phát nhanh nhất thế giới. Có tới 1.500 bệnh nhân mắc chứng này - tiếng địa phương gọi là “nấm đen”. Chỉ tính riêng ở bang Maharashtra, chính quyền ước tính có khoảng 200 ca mới mỗi tuần. Trong khi đó, bang Rajasthan rộng nhất Ấn Độ đã tuyên bố đây là một dịch bệnh trong tiểu bang.

Chủ nhiệm khoa Dịch tễ học tại Đại học Deakin ở Melbourne - Catherine Bennett - cho biết: “Nhiễm nấm mucormycosis là một phần của loạt các vấn đề y tế thứ cấp bùng phát ở Ấn Độ, điều rất hiếm gặp hoặc không tồn tại ở những nơi khác''.

Cũng theo bà Catherine Bennett, mức độ bùng phát của đại dịch và không có khả năng cung cấp dịch vụ y tế đầy đủ cho bệnh nhân COVID-19 có nghĩa là Ấn Độ đang chứng kiến ​​rất nhiều ca nhiễm nấm, tăng thêm đáng kể vào gánh nặng COVID-19.

Ấn Độ đã báo cáo tổng cộng hơn 25 triệu ca mắc COVID-19, một nửa trong số đó được ghi nhận chỉ trong 2 tháng vừa qua. Con số này có khả năng được ghi nhận thấp hơn so với thực tế, khi nhiều trường hợp có thể bị bỏ sót ở các vùng nông thôn rộng lớn của Ấn Độ trong bối cảnh nhu cầu về phòng khám và bệnh viện quá lớn.

Các nhà nghiên cứu cho biết, những bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ thường được điều trị bằng rất nhiều loại thuốc không cần thiết, bao gồm cả thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus và steroid. Điều này có thể kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm các biến chứng khác trong một số trường hợp.

“Tác hại của việc sử dụng thuốc không hợp lý cũng cao như tác hại của chính virus” - Ramanan Laxminarayan, Giám đốc Trung tâm Động lực học Bệnh tật, Kinh tế & Chính sách ở New Delhi, nhận định.

Các loại thuốc steroid giá rẻ được sử dụng để làm dịu phản ứng viêm quá mức do virus SARS-CoV-2 nhưng đồng thời cũng làm suy giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể, cộng thêm việc kiểm soát nhiễm trùng không tốt trong các bệnh viện cũng có nguy cơ khiến bệnh nhân COVID-19 bị nhiễm trùng thứ phát do vi khuẩn và nấm.

Nhiễm nấm có thể bắt đầu ở da và xâm nhập vào xoang và các bộ phận khác trên khuôn mặt, khi đó, bệnh nhân cần được điều trị nếu không sẽ có thể bị nhiễm trùng máu gây chết người.

Tuy nhiên, giữa tình trạng thiếu hụt thuốc men đang diễn ra trên Ấn Độ, người ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được thuốc. Nhưng các bệnh nhân đến từ các vùng nông thôn nghèo khó cũng không thể tiếp cận được vì quá đắt đỏ và nhiều trường hợp nhiễm nấm cũng không thể điều trị bằng các loại thuốc thông thường.

Đáng ngại hơn nữa, các bậc phụ huynh và bác sĩ ở Ấn Độ cũng đang báo cáo nhiều ca biến chứng COVID-19 nguy hiểm ở trẻ em, đó là hội chứng viêm đa hệ thống MIS-C đã từng xảy ra ở Mỹ và Châu Âu thời kỳ đầu bùng phát dịch bệnh.

Hội chứng này gây ra tình trạng các mạch máu bị viêm và sưng, có khả năng đe dọa tính mạng trẻ em, được ước tính xảy ra ở khoảng 1 trong 5.000 trẻ em vào thời điểm từ 4 đến 6 tuần sau khi mắc COVID-19.

Các chuyên gia cảnh báo, các ca nhiễm mới ở Ấn Độ dường như đã tăng cao nhất vào tuần trước, có nghĩa là sự gia tăng các trường hợp MIS-C có thể tồi tệ hơn trong những tuần tới.

Mặc dù không có dữ liệu tổng hợp các ca bệnh nhi mắc COVID-19 hoặc mắc chứng MIS-C ở Ấn Độ, nhưng nhiều bác sĩ cho biết họ đang chứng kiến những bệnh nhân trẻ hơn trong đợt dịch hiện nay, có thể do các biến thể COVID-19 có khả năng lây lan nhanh hơn.

Một bác sĩ nhi khoa tại bệnh viện Kailash, ngoại ô New Delhi, cho hay cô đã thấy số ca bệnh nhi COVID-19 nhiều hơn gấp từ 4 đến 5 lần trong năm 2021 so với đợt đầu tiên năm 2020.

“Số lượng ca nhiễm và độc lực của mầm bệnh lần này đều cao hơn” - bác sĩ nói và cho biết thêm rằng ngay cả một số trẻ sơ sinh do sản phụ COVID-19 sinh ra cũng có kết quả dương tính.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Vaccine Pfizer có hiệu quả chống biến thể Ấn Độ như với biến thể Nam Phi

Hải Anh |

BioNTech thông tin, vaccine COVID-19 do hãng phát triển với Pfizer có hiệu quả chống biến thể Ấn Độ gần tương tự hiệu quả chống biến thể Nam Phi.

Ấn Độ lại cảnh báo bão lớn sắp đổ bộ tiếp sau bão Tauktae

Phương Linh |

Một cơn bão cường độ mạnh mới đang chuẩn bị đổ bộ vịnh Bengal ngoài khơi bờ biển phía đông của Ấn Độ.

Ấn Độ sơ tán dân, chuẩn bị hứng bão mạnh giữa làn sóng đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Ấn Độ chẩn bị sơ tán hàng nghìn người dọc theo bờ biển phía tây khi một cơn bão mạnh dự kiến chuẩn bị đổ bộ.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Thủ đoạn tung chiêu giăng bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Nhu cầu tìm mua vé giá rẻ luôn hiện hữu, nhất là các thời điểm trước, trong và sau tết, việc tìm mua được vé máy bay là điều rất khó khăn do các hãng hàng không luôn trong tình trạng cháy vé. Lợi dùng hoàn cảnh này, nhiều đối tượng lừa đảo ngoi lên hoạt động như những con đỉa hút máu ví tiền của những người nhẹ dạ cả tin.


Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Vaccine Pfizer có hiệu quả chống biến thể Ấn Độ như với biến thể Nam Phi

Hải Anh |

BioNTech thông tin, vaccine COVID-19 do hãng phát triển với Pfizer có hiệu quả chống biến thể Ấn Độ gần tương tự hiệu quả chống biến thể Nam Phi.

Ấn Độ lại cảnh báo bão lớn sắp đổ bộ tiếp sau bão Tauktae

Phương Linh |

Một cơn bão cường độ mạnh mới đang chuẩn bị đổ bộ vịnh Bengal ngoài khơi bờ biển phía đông của Ấn Độ.

Ấn Độ sơ tán dân, chuẩn bị hứng bão mạnh giữa làn sóng đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Ấn Độ chẩn bị sơ tán hàng nghìn người dọc theo bờ biển phía tây khi một cơn bão mạnh dự kiến chuẩn bị đổ bộ.