Ấn Độ thành "điểm nóng" về dịch bệnh COVID-19 tại Châu Á

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã trở thành 1 "điểm nóng" về dịch COVID-19 tại Châu Á, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang ngày càng chịu nhiều áp lực, thậm chí bị đẩy đến bên bờ vực sụp đổ.

Theo Straits Times, với 85.940 ca mắc COVID-19 tính đến chiều 16.5, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc - nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên trên thế giới và trở thành 1 "điểm nóng" về dịch bệnh ở Châu Á.

Trải qua gần 2 tháng với lệnh phong tỏa lớn nhất hành tinh, Ấn Độ vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu "làm phẳng đường cong" như nhiều quốc gia Châu Âu - nơi các ca nhiễm mới có xu hướng giảm thời gian vừa qua.

Dù giới hạn gần 1,3 tỉ dân ở nhà, tỉ lệ nhiễm mới hàng ngày của Ấn Độ vẫn đang tăng lên do nhiều khu dân cư đông đúc đã khiến việc giãn cách xã hội khó phát huy hiệu quả.

Ngay cả ở các gia đình trung lưu của Ấn Độ, 4 người hoặc nhiều hơn thế thường phải chen chúc trong căn hộ một phòng ngủ ở các thành phố. Trong khu ổ chuột ở Mumbai - thành phố đông dân nhất Ấn Độ, trung bình có tới 7 người sống trong một phòng, thậm chí cả khu phố dùng chung 1 nhà vệ sinh.

Trong bối cảnh đó, dịch COVID-19 đã đẩy hệ thống y tế tại Mumbai đến bên bờ vực sụp đổ. "Họ chỉ phát thuốc cho chúng tôi và rời đi. Các nhân viên y tế đã quá mệt mỏi vì làm việc quá sức. Bệnh viện đông đến nỗi có lúc 3 người nằm 1 giường", một bệnh nhân chia sẻ trên AFP.

"Chúng tôi không đủ giường bệnh để điều trị vì có quá nhiều bệnh nhân. Cứ vài giờ khu cấp cứu lại chật kín. Hồi tháng 3, chỉ có một hoặc hai trường hợp nhập viện mỗi ngày. Tình hình thay đổi hoàn toàn đến cuối tháng 4, có 50-100 bệnh nhân mỗi ngày, 80% trong số đó dương tính với virus và nhiều người phải thở oxy", Aditya Burje - bác sĩ ở bệnh viện Sion, Mumbai - chia sẻ.

Theo đại diện giới chức Mumbai, thành phố chỉ đáp ứng được 4.500 giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19, trong ghi đó, số ca ghi nhận đang ở mức khoảng 18.000.

Giới chức cũng cho hay đang cố gắng hết sức giảm áp lực lên hệ thống y tế bằng việc xây dựng một bệnh viện dã chiến 1.000 giường trong một trung tâm thương mại và thiết lập các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở các trường học.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ tung gói kích thích kinh tế trị giá 266 tỉ USD

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ mới đây đã công bố một gói kích thích kinh tế trị giá 266 tỉ USD nhằm giảm bớt ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới nền kinh tế.

Ngăn dịch COVID-19, 1 tiểu bang ở Ấn Độ tạm phóng thích hơn 17.000 tù nhân

Bảo Châu |

Khoảng 17.600 tù nhân ở tiểu bang Maharashtra phía tây Ấn Độ sẽ tạm thời được ra tù trong nỗ lực kiểm soát lây lan đại dịch COVID-19.

Ấn Độ dùng tàu chiến sơ tán hàng trăm nghìn công dân mắc kẹt ở Maldives

Hải Anh |

Một tàu của hải quân Ấn Độ sơ tán công dân từ Maldives đã trở về nước này hôm 10.4, trong nỗ lực đưa hàng trăm nghìn công dân Ấn Độ mắc kẹt ở nước ngoài do phong tỏa ngăn ngừa COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ấn Độ tung gói kích thích kinh tế trị giá 266 tỉ USD

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ mới đây đã công bố một gói kích thích kinh tế trị giá 266 tỉ USD nhằm giảm bớt ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới nền kinh tế.

Ngăn dịch COVID-19, 1 tiểu bang ở Ấn Độ tạm phóng thích hơn 17.000 tù nhân

Bảo Châu |

Khoảng 17.600 tù nhân ở tiểu bang Maharashtra phía tây Ấn Độ sẽ tạm thời được ra tù trong nỗ lực kiểm soát lây lan đại dịch COVID-19.

Ấn Độ dùng tàu chiến sơ tán hàng trăm nghìn công dân mắc kẹt ở Maldives

Hải Anh |

Một tàu của hải quân Ấn Độ sơ tán công dân từ Maldives đã trở về nước này hôm 10.4, trong nỗ lực đưa hàng trăm nghìn công dân Ấn Độ mắc kẹt ở nước ngoài do phong tỏa ngăn ngừa COVID-19.