CNA đưa tin, tỉ lệ lây nhiễm hàng ngày của Ấn Độ đã tăng gấp 12 lần kể từ khi chạm đáy hồi đầu tháng 2, sau khi các nhà chức trách nới lỏng hầu hết các hạn chế COVID-19 và phần đông người dân đã ngừng đeo khẩu trang, không tuân thủ giãn cách xã hội. Một số nhà dịch tễ học cho biết, các biến thể virus cũng có thể đã đóng một vai trò nhất định trong đợt gia tăng lần này.
Với 103.558 ca nhiễm mới được báo cáo vào ngày 5.4, Ấn Độ hiện có tổng số 12,6 triệu ca COVID-19, cao thứ ba sau Mỹ và Brazil. Trong tuần vừa qua, Ấn Độ cũng ghi nhận số lượng ca nhiễm nhiều nhất, hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn là một trong những quốc gia có tỉ lệ tử vong do COVID-19 thấp nhất trên thế giới, với tổng cộng 165.101 ca.
Maharashtra - bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ấn Độ - đã báo cáo kỉ lục 57.074 ca nhiễm mới chỉ sau một đêm.
Bang này sẽ bắt đầu đóng cửa các trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, quán bar, nhà hàng và địa điểm thờ tự từ tối 5.4. Các nhà chức trách cũng áp đặt một lệnh phong tỏa hoàn toàn vào cuối tuần do lo lắng về tình trạng thiếu giường chăm sóc đặc biệt trong các bệnh viện, đặc biệt là tại các thành phố nhỏ.
Ấn Độ đã tăng cường tiêm chủng vaccine COVID-19 trong những tuần gần đây, với tốc độ hiện duy trì 3 triệu mũi tiêm mỗi ngày. Tuy nhiên, việc tiếp cận tiêm chủng của gần 1,4 tỉ dân số của Ấn Độ nhìn chung diễn ra chậm chạp.
Tính đến nay, hơn 76 triệu người Ấn Độ đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine, nhưng chỉ có 9,5 triệu người trong số họ đã hoàn thành cả 2 liều. Các quan chức y tế đặt mục tiêu tiêm cho 300 triệu người vào tháng 8. Các chuyên gia đã cảnh báo việc tiêm chủng cần phải được đẩy nhanh hơn để ngăn chặn tình trạng lây lan.