Ấn Độ san phẳng nhà chọc trời xây trái phép trong 9 giây

Ngọc Vân |

Ngày 28.8, chính quyền Ấn Độ phá dỡ 2 tòa nhà chọc trời xây dựng trái phép trong vòng chưa đầy 10 giây.

Đây là công trình kiến ​​trúc cao nhất từng bị phá dỡ ở quốc gia Nam Á này, theo tờ Arab News.

Các nhà chức trách cho biết, hơn 3.700 kg chất nổ đã được sử dụng vào khoảng 14h30 để san bằng công trình xây dựng trái phép là 2 tòa tháp đôi - mỗi tòa tháp cao gần 100 mét, kéo theo một lượng lớn bụi bặm và mảnh vụn. Toàn bộ quá trình này kéo dài 9 giây.

Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra lệnh phá dỡ các tòa nhà ở khu vực Noida vào năm ngoái, sau khi các thẩm phán ra phán quyết rằng công ty xây dựng, công ty bất động sản Supertech đã vi phạm một loạt quy định xây dựng và tiêu chuẩn an toàn cháy nổ.

Chính quyền Ấn Độ phá dỡ 2 tòa nhà cao 100m trong vòng 9 giây. Video: The Guardian

Sau hơn một thập kỷ đấu tranh pháp lý đòi phá dỡ, người dân địa phương đã ăn mừng chiến thắng hôm 28.8.

Uday Bhan Singh Teotia, 80 tuổi, là thành viên của nhóm khởi kiện ban đầu, nói với Arab News: “Hôm nay là ngày ăn mừng. Sau khi chiến đấu trong 10 năm và trải qua tất cả những đau đớn khi theo đuổi vụ án, chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình. Điều này mang lại thông điệp cho người xây dựng và cho tất cả những người vi phạm quy tắc".

Khoảng 7.000 người đã rời khỏi nhà gần địa điểm vụ nổ, nhiều người lo ngại về ô nhiễm do bụi và các mảnh vụn từ việc phá dỡ.

“Chúng tôi rất vui vì các tòa tháp đã bị phá bỏ. Chúng tôi đã chiến đấu vì nó. Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là các mảnh vỡ và ô nhiễm sau khi phá dỡ” - Gaurav Malhotra, sống ở khu vực xung quanh tòa tháp đôi, nói với Arab News.

Rajiv Mehta - thư ký của hiệp hội nhà ở gần các công trình bị phá bỏ - nói rằng “thách thức là làm thế nào để ngăn chặn ô nhiễm bụi và tác động của nó đối với sức khỏe chung của người dân. Chúng tôi đã phun nước trong và xung quanh khu nhà ở".

Theo tiến sĩ Ashish Jain - chuyên gia tư vấn cấp cao về y học hô hấp tại Bệnh viện Max của Delhi - dự báo ​​sẽ có sự gia tăng đột ngột và dữ dội về ô nhiễm trong khu vực sau khi phá dỡ.

“Chúng có thể tăng lên đáng kể và đáng lo ngại trong một thời gian ngắn” - Jain nói, bổ sung rằng không khí ô nhiễm có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe, bao gồm phát ban da, dị ứng, ngứa và khó thở.

Những cư dân khác của Noida lo lắng về việc việc phá dỡ có thể ảnh hưởng đến nền móng của các công trình gần đó.

Trong khi đó, Shreyasi Singh là một trong số những người đặt câu hỏi về sự cần thiết của một cuộc phá dỡ lớn. “Tôi cảm thấy lẽ ra họ nên chuyển đổi tòa nhà thành một khu vườn đô thị. Hai tòa nhà này có thể được sửa đổi và sử dụng không gian của chúng một cách hiệu quả”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ đàm phán nối lại nguồn cung LNG từ Nga

Hải Anh |

Ấn Độ đang đàm phán để nối lại nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga.

Ấn Độ xác định thủ phạm vụ bắn nhầm tên lửa vào Pakistan

Hải Anh |

Lực lượng không quân Ấn Độ xác định, 3 sĩ quan đã sai sót trong khi làm nhiệm vụ dẫn tới một tên lửa hành trình "bắn nhầm" vào tỉnh Punjab của Pakistan.

Thủ tướng Modi: Ấn Độ sẽ trở thành nước phát triển trong 25 năm tới

Song Minh |

Thủ tướng Narendra Modi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để biến Ấn Độ trở thành một quốc gia phát triển trong 25 năm tới.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ấn Độ đàm phán nối lại nguồn cung LNG từ Nga

Hải Anh |

Ấn Độ đang đàm phán để nối lại nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga.

Ấn Độ xác định thủ phạm vụ bắn nhầm tên lửa vào Pakistan

Hải Anh |

Lực lượng không quân Ấn Độ xác định, 3 sĩ quan đã sai sót trong khi làm nhiệm vụ dẫn tới một tên lửa hành trình "bắn nhầm" vào tỉnh Punjab của Pakistan.

Thủ tướng Modi: Ấn Độ sẽ trở thành nước phát triển trong 25 năm tới

Song Minh |

Thủ tướng Narendra Modi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để biến Ấn Độ trở thành một quốc gia phát triển trong 25 năm tới.