Theo Reuters, với hơn 457.000 ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ được xác nhận cho đến nay, khiến quốc gia này đứng thứ 4 thế giới, chỉ sau Mỹ, Brazil và Nga.
Dự kiến các ca mắc vẫn sẽ còn tiếp tục tăng mạnh khi chính quyền các bang nới lỏng hạn chế.
Thủ đô New Delhi với hơn 20 triệu người, vào ngày 24.6 đã ghi nhận mức tăng cao nhất trong 24h khi có 3.900 ca mắc. Chính quyền cho biết, trong số 13.400 giường bệnh phục vụ bệnh nhân mắc COVID-19 ở thành phố, có 6.200 giường đã được sử dụng.
Cơ quan chức năng cho biết, thành phố sẽ được bổ sung 20.000 giường bệnh vào tuần tới tại các cơ sở dã chiến, trong đó 10.000 giường sẽ được chuyển đến một nơi điều trị được tái thiết từ một trung tâm tôn giáo và trong các toa xe lửa.
“Lực lượng Vũ trang đã được hướng dẫn chi tiết về cách chăm sóc y tế cho bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị trong toa xe lửa ở Delhi” - Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah.
Chính quyền thành phố ước tính sẽ có 550.000 ca mắc COVID-19 đến cuối tháng 7 và cần 150.000 giường bệnh.
Ông Manish Sisodia, đại diện chính quyền Delhi, cho biết lệnh mới của chính phủ liên bang yêu cầu mọi bệnh nhân dương tính phải đến trung tâm điều trị thay vì tự cách ly tại nhà.
“Hệ thống cứu thương và y tế của chúng tôi đang chịu áp lực. Hôm nay, chúng tôi phải đưa bệnh nhân lên cả xe buýt. Điều này làm cho cuộc sống ở New Delhi bị đảo lộn”, ông Sisodia chia sẻ và cho biết thêm rằng ông đang đề nghị Bộ Nội vụ liên bang xem xét tình hình.
Tính đến ngày 24.6, Ấn Độ có 14.505 người tử vong do COVID-19.