Ấn Độ phê duyệt sử dụng thuốc tiềm năng trong điều trị COVID-19

Lê Thanh Hà |

Remdesivir, loại thuốc tiềm năng trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 do Công ty Gilead Sciences (Mỹ) sản xuất đã được chính phủ Ấn Độ phê duyệt sử dụng.

New York Times dẫn tin từ cơ quan quản lý dược của Ấn Độ cho hay chính phủ nước này hôm 1.6 đã phê duyệt thuốc Remdesivir của Công ty Gilead Sciences để sử dụng khẩn cấp trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ 7 trên thế giới với 199.613 ca mắc COVID-19, trong đó 5.610 người đã tử vong. Trong khi tỉ lệ lây nhiễm virus đã bắt đầu giảm ở nhiều quốc gia, theo các nhà dịch tễ học, Ấn Độ chưa ghi nhận dấu hiệu "làm phẳng đường cong" như nhiều quốc gia. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước 1,3 tỉ dân đang "gồng gánh" quá nhiều áp lực.

Remdesivir là thuốc đầu tiên cho thấy sự cải thiện ở bệnh nhân mắc COVID-19 trong các thử nghiệm lâm sàng chính thức. Loại thuốc này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp tháng trước và cũng được các cơ quan quản lý y tế Nhật Bản chấp thuận.

Trong khi cơ quan y tế Hàn Quốc hôm 29.5 cho biết sẽ yêu cầu nhập khẩu Remdesivir, nhiều nước Châu Âu cũng đang cân nhắc sử dụng. Tuy nhiên, Gilead hiện vẫn chưa nhận được sự chấp thuận theo quy định tại các thị trường này.

Được điều chế ban đầu với mục đích điều trị virus Ebola, Remdesivir là một trong số các loại thuốc thử nghiệm đầu tiên trong phác đồ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Trong các nghiên cứu, thuốc đã cho thấy hiệu quả trong việc ức chế sự phát triển virus SARS-CoV-2.

Theo CNN, Gilead Science hôm 1.6 cho hay Remdesivir phát huy hiệu quả nhất định ở những bệnh nhân mắc COVID-19 sử dụng liều 5 ngày, trong khi những người dùng liều 10 ngày lại có tiến triển không tốt bằng.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga sắp phân phối loại thuốc tiềm năng trong điều trị bệnh nhân COVID-19

Lê Thanh Hà |

Nga đã phê duyệt việc sử dụng thuốc Avifavir trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và sẽ bắt đầu cung cấp tới các bệnh viện vào tháng 6.

Thuốc remdesivir điều trị COVID-19 đạt thỏa thuận sản xuất toàn cầu

Phương Linh |

Gilead Science, nhà sản xuất thuốc remdesivir, đã đạt được thỏa thuận với 5 nhà sản xuất thuốc khác để sản xuất thuốc điều trị COVID-19 cho 127 quốc gia.

Bất ngờ thú vị về Remdesivir - thuốc trị COVID-19 đầu tiên được Mỹ cấp phép

Thanh Hà |

Remdesivir - thuốc thất bại trong chữa Ebola và viêm gan, được Mỹ chấp thuận để điều trị COVID-19 trong tình huống khẩn cấp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga sắp phân phối loại thuốc tiềm năng trong điều trị bệnh nhân COVID-19

Lê Thanh Hà |

Nga đã phê duyệt việc sử dụng thuốc Avifavir trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và sẽ bắt đầu cung cấp tới các bệnh viện vào tháng 6.

Thuốc remdesivir điều trị COVID-19 đạt thỏa thuận sản xuất toàn cầu

Phương Linh |

Gilead Science, nhà sản xuất thuốc remdesivir, đã đạt được thỏa thuận với 5 nhà sản xuất thuốc khác để sản xuất thuốc điều trị COVID-19 cho 127 quốc gia.

Bất ngờ thú vị về Remdesivir - thuốc trị COVID-19 đầu tiên được Mỹ cấp phép

Thanh Hà |

Remdesivir - thuốc thất bại trong chữa Ebola và viêm gan, được Mỹ chấp thuận để điều trị COVID-19 trong tình huống khẩn cấp.