Bộ trưởng Y tế Ấn Độ công bố thông tin này ngày 20.9. Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đã ngừng xuất khẩu vaccine COVID-19 từ đầu năm nay để tập trung vào tiêm chủng khi đợt bùng phát COVID-19 thứ 2 xảy ra trong nước.
Bộ trưởng Mansukh Mandaviya thông tin, sản lượng vaccine COVID-19 hàng tháng của Ấn Độ đã tăng hơn gấp đôi và dự kiến sẽ tăng gấp 4 lần lên hơn 300 triệu liều vào tháng 10 tới. Ông cũng lưu ý chỉ có lượng vaccine sản xuất dư mới được xuất khẩu.
Tổng sản lượng vaccine COVID-19 của Ấn Độ có thể đạt tới 1 tỉ liều trong 3 tháng cuối năm khi các loại vaccine mới như của Biological E có khả năng được phê duyệt, theo Bộ trưởng Y tế Ấn Độ.
“Chúng tôi sẽ giúp đỡ các quốc gia khác và cũng hoàn thành trách nhiệm của mình đối với COVAX" - ông nói.
Tuần trước, Reuters đưa tin Ấn Độ đang cân nhắc tái khởi động xuất khẩu vaccine COVID-19. Trước khi ngừng xuất khẩu, Ấn Độ đã tặng hoặc bán tới 66 triệu liều vaccine cho gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Reuters đưa tin vào tuần trước rằng Ấn Độ đang xem xét tái khởi động xuất khẩu vaccine COVID-19 sớm. Nước này đã tặng hoặc bán 66 triệu liều cho gần 100 quốc gia trước khi ngừng xuất khẩu.
Thông báo về nối lại xuất khẩu từ tháng 10 diễn ra trước chuyến công du của Thủ tướng Narendra Modi trong tuần này. Dự kiến, vấn đề vaccine COVID-19 sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ (Quad) gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia.
Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm chủng cho tất cả 944 triệu người trưởng thành trước tháng 12. Cho đến nay, quốc gia Nam Á này đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 cho 64% người trưởng thành và 2 liều cho 22% người trưởng thành.
Việc tiêm chủng ở Ấn Độ tăng vọt vào tháng trước, đặc biệt khi nhà sản xuất vaccine lớn nhất của thế giới - Viện Huyết thanh Ấn Độ, đã tăng hơn gấp 3 lần sản lượng vaccine AstraZeneca so với tháng 4 lên 200 triệu liều. Các công ty Ấn Độ đã được thiết lập để có khả năng sản xuất gần 3 tỉ liều vaccine COVID-19 mỗi năm.