Hải quân thông tin, có khoảng 182 người trên chiếc sà lan bị chìm ngoài khơi thành phố Mumbai của Ấn Độ được cứu khỏi những cơn sóng lớn.
Reuters dẫn lời Phó Tham mưu Hải quân cho biết: “Đây là một trong những hoạt động tìm kiếm và cứu hộ khó khăn nhất tôi từng thấy trong bốn thập kỷ qua”.
Người phát ngôn của Hải quân Ấn Độ - Vivek Madhwal - nói rằng, mặc dù sóng cao từ 6 – 8 mét, tầm nhìn hạn chế, các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Có 3 sà lan khác cũng trôi dạt gần bờ biển Gujarat.
Theo thông tin từ người phát ngôn, có 5 tàu được máy bay giám sát hỗ trợ đang rà soát địa điểm xảy ra vụ chìm sà lan P305 ở mỏ dầu Bombay High, nơi đặt các giàn khoan ngoài khơi lớn nhất Ấn Độ.
Hôm 17.5, thủy thủ đoàn đã gửi tín hiệu kêu cứu rằng con tàu đã mất kiểm soát khi cơn bão Tauktae càn quét qua Mumbai. Các tàu hải quân đã được cử đến khu vực này vào hôm 18.5, khi chiếc sà lan bắt đầu chìm. Nhiều thủy thủ đã được cứu.
Các công ty thăm dò dầu khí và xây dựng của Ấn Độ cũng đang hỗ trợ cho lực lượng hải quân và tuần duyên trong nỗ lực tìm kiếm và giải cứu những người mất tích.
Bão Tauktae - cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bờ biển phía tây Ấn Độ trong hai thập kỷ - xô đổ các trụ điện, cây cối, nhà cửa và khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.
Thống đốc bang Gujarat cho biết có 160 tuyến đường bị phá hủy, 40.000 cây xanh bị gãy đổ và nhiều ngôi nhà bị hư hại do bão.
Cơn bão đã tạo thêm áp lực cho các nhà chức trách Ấn Độ khi họ còn đang vật lộn với sự gia tăng của các ca nhiễm và ca tử vong do virus SARS-CoV-2 cũng như tình trạng thiếu ôxy và giường bệnh.
Hơn 200.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà ở Gujarat trước khi bão Tauktae đổ bộ với vận tốc lên tới 210 km/h.
Không có thiệt hại nào được báo cáo tại các nhà máy lọc dầu ở Gujarat hoặc tại các cảng biển nằm trên đường đi của cơn bão. Cảng tư nhân lớn nhất của Ấn Độ - Mundra - đã hoạt động trở lại.