Ấn Độ: Ngủ quên trên đường ray, ít nhất 16 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Tại Ấn Độ, ít nhất 16 công nhân đã thiệt mạng khi bị 1 đoàn tàu chở hàng cán qua người.

Hãng thông tấn ANI hôm 8.5 dẫn tin từ Bộ Đường sắt Ấn Độ cho hay có ít nhất 16 công nhân đã thiệt mạng sau khi bị 1 đoàn tàu chở hàng cán qua người tại đoạn đường ray thuộc quận Aurangabad, bang Maharashtra.

Những người may mắn sống sót cho hay đoàn người đã rời Jalna lúc 7h tối ngày 7.5 để trở về quê nhà. Sau khi đi bộ 36 km, họ ngồi nghỉ và nhiều người đã ngủ quên trên đường ray, dẫn tới tai nạn thương tâm trên.

Theo giới chức, người lái tàu đã cố gắng hết sức dừng tàu chở hàng khi nhìn thấy có người nằm trên đường ray nhưng vẫn xảy ra thương vong.

Những người thiệt mạng và bị thương trong tai nạn được xác định là công nhân làm việc trong công ty SRG ở Jalna, Maharashtra. Giới chức đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người đã đi bộ từ các thành phố lớn của Ấn Độ để trở về quê nhà, sau khi mất việc làm vì lệnh phong tỏa lớn nhất hành tinh được ban bố từ 24.3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Lệnh này dự kiến sẽ kéo dài đến 17.5.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn đường sắt kinh hoàng ở Pakistan, ít nhất 18 người tử vong

Phương Linh |

Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một chiếc tàu chở hành khách đâm vào một xe buýt ở tỉnh Sindh, phía bắc Pakistan, ngày 28.2.

Hàng loạt tai nạn đường sắt: Báo động đỏ cho người tham gia giao thông

Hà Phương |

Trong những ngày vừa qua, cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt (GTĐS) nghiêm trọng. Nhằm hạn chế tai nạn, ngành Đường sắt Việt Nam gửi tới những người dân, người tham gia giao thông thông điệp: "Dừng lại quan sát trước khi qua đường ngang vì an toàn của bản thân và xã hội”.

Tai nạn đường sắt làm 3 người tử vong: Hai nạn nhân tử vong là chị em ruột

HÀ ANH CHIẾN |

2 trong số 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Bình Thuận được xác định là chị em ruột.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tai nạn đường sắt kinh hoàng ở Pakistan, ít nhất 18 người tử vong

Phương Linh |

Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một chiếc tàu chở hành khách đâm vào một xe buýt ở tỉnh Sindh, phía bắc Pakistan, ngày 28.2.

Hàng loạt tai nạn đường sắt: Báo động đỏ cho người tham gia giao thông

Hà Phương |

Trong những ngày vừa qua, cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt (GTĐS) nghiêm trọng. Nhằm hạn chế tai nạn, ngành Đường sắt Việt Nam gửi tới những người dân, người tham gia giao thông thông điệp: "Dừng lại quan sát trước khi qua đường ngang vì an toàn của bản thân và xã hội”.

Tai nạn đường sắt làm 3 người tử vong: Hai nạn nhân tử vong là chị em ruột

HÀ ANH CHIẾN |

2 trong số 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Bình Thuận được xác định là chị em ruột.