Ấn Độ lên tiếng về căng thẳng Biển Đông, nhấn mạnh không dừng khai thác dầu

Thanh Hà |

Trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đông, ngày 1.8, Ấn Độ khẳng định nước này có lợi ích "hợp pháp và chính đáng" đối với hòa bình, ổn định của khu vực đồng thời khẳng định không dừng khai thác dầu khí ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng.

Tờ Business Today dẫn câu trả lời báo giới của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar về phản ứng trước việc Trung Quốc điều tàu xâm phạm vùng biển của Việt Nam, tiến đến vị trí lô dầu khí mà ONGC của Ấn Độ đang có dự án khai thác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận các dự án khai thác dầu khí của Ấn Độ đang diễn ra trong khu vực.

"Chúng tôi có những lợi ích chính đáng và hợp pháp đối với hòa bình, ổn định và việc tiếp cận có thể đoán định với các tuyến đường thủy lớn trong khu vực" - ông Raveesh Kumar nói.

Theo OutlookIndia, người phát ngôn Raveesh Kumar nhấn mạnh trong phát biểu tại New Delhi rằng, Ấn Độ có lập trường rõ ràng và nhất quán trong vấn đề Biển Đông. Ấn Độ có lợi ích kinh tế và thương mại quan trọng qua Biển Đông, nơi chiếm gần 55% giao thương của Ấn Độ.

Ông khẳng định, Ấn Độ đã và đang ủng hộ tự do hàng hải và tự do tiếp cận các nguồn tài nguyên ở Biển Đông theo các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 về Luật Biển.

Với câu hỏi liệu công ty ONGC của Ấn Độ có dừng khai thác tại vùng biển khi đang có căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ là có bất cứ sự dừng lại nào trong hoạt động khai thác dầu khí của chúng tôi".

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ nhất trí đẩy mạnh hợp tác biển. Ảnh: Asean2019.go.th.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ nhất trí đẩy mạnh hợp tác biển. Ảnh: Asean2019.go.th.

Trong diễn biến khác, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ diễn ra hôm 1.8 tại Bangkok, Thái Lan, các Bộ trưởng ghi nhận những phát triển tích cực trong quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ thời gian qua. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác biển và kinh tế biển xanh.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ cũng như các hội nghị của ASEAN với Australia, EU, Hàn Quốc và Canada cùng ngày, trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, các Bộ trưởng ASEAN và các Đối tác chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của đảm bảo hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Các bên nhất trí đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tránh không tiến hành các hoạt động làm gia tăng căng thẳng, phức tạp tình hình, không có lợi cho các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mỹ: ASEAN không nên lảng tránh những vấn đề phức tạp

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nhấn mạnh các nước trong khu vực cần có tiếng nói kiên quyết, không nên lảng tránh những vấn đề phức tạp.

Nhật Bản chia sẻ lo ngại của ASEAN khi tình hình Biển Đông "xấu đi mỗi năm"

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nhật Bản và Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chia sẻ quan ngại về tình hình Biển Đông trong cuộc họp hôm thứ Năm (1.8) tại Bangkok, Thái Lan.

Việt Nam nêu việc tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông trước ASEAN

Hải Anh |

Việt Nam quan ngại sâu sắc về những diễn biến trên Biển Đông, trong đó có hoạt động của tàu khảo sát HD-08 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trong hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ngoại trưởng Mỹ: ASEAN không nên lảng tránh những vấn đề phức tạp

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nhấn mạnh các nước trong khu vực cần có tiếng nói kiên quyết, không nên lảng tránh những vấn đề phức tạp.

Nhật Bản chia sẻ lo ngại của ASEAN khi tình hình Biển Đông "xấu đi mỗi năm"

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nhật Bản và Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chia sẻ quan ngại về tình hình Biển Đông trong cuộc họp hôm thứ Năm (1.8) tại Bangkok, Thái Lan.

Việt Nam nêu việc tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông trước ASEAN

Hải Anh |

Việt Nam quan ngại sâu sắc về những diễn biến trên Biển Đông, trong đó có hoạt động của tàu khảo sát HD-08 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trong hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.