Ấn Độ lần đầu mở cửa cho năng lượng hạt nhân tư nhân

Thanh Hà |

Ấn Độ sẽ mời các công ty tư nhân đầu tư khoảng 26 tỉ USD vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân để tăng lượng điện từ các nguồn không phát thải CO2.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên Ấn Độ theo đuổi đầu tư tư nhân vào năng lượng hạt nhân, nguồn năng lượng không phát thải carbon và đóng góp chưa tới 2% tổng sản lượng điện của Ấn Độ.

Khoản tài trợ này sẽ giúp Ấn Độ đạt được mục tiêu có 50% công suất phát điện dùng nhiên liệu phi hóa thạch vào năm 2030, tăng từ mức 42% hiện nay.

Chính phủ Ấn Độ đang đàm phán với ít nhất 5 công ty tư nhân bao gồm Reliance Industries, Tata Power, Adani Power và Vedanta để đầu tư khoảng 440 tỉ rupee (5,3 tỉ USD) mỗi công ty, 2 nguồn tin tiết lộ.

Các nguồn tin cho biết, trong năm qua Bộ Năng lượng nguyên tử liên bang và Tập đoàn Điện hạt nhân Ấn Độ (NPCIL) đã tổ chức nhiều vòng trao đổi với các công ty tư nhân về kế hoạch đầu tư.

Các nguồn tin giấu tên chỉ ra, với khoản đầu tư này, Chính phủ Ấn Độ hy vọng sẽ có công suất phát điện hạt nhân mới là 11.000 megawatt vào năm 2040.

Hiện tại, NPCIL sở hữu và vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Ấn Độ với công suất 7.500 megawatt và đã cam kết đầu tư thêm 1.300 megawatt nữa.

Theo kế hoạch tài trợ, các công ty tư nhân sẽ đầu tư vào các nhà máy hạt nhân, mua đất, nước và xây dựng ở các khu vực bên ngoài tổ hợp lò phản ứng hạt nhân của các nhà máy.

Tuy nhiên, quyền xây dựng, vận hành cũng như quản lý nhiên liệu của các cơ sở vẫn thuộc về NPCIL. Các công ty tư nhân dự kiến ​​kiếm doanh thu từ việc bán điện của nhà máy và NPCIL sẽ vận hành các dự án có tính phí.

Charudatta Palekar - nhà tư vấn độc lập ngành điện, từng làm việc cho PwC - cho biết: “Mô hình phát triển dự án điện hạt nhân kết hợp này là giải pháp sáng tạo để tăng năng lực hạt nhân”.

Luật pháp Ấn Độ cấm các công ty tư nhân xây dựng nhà máy điện hạt nhân nhưng cho phép những đơn vị này cung cấp linh kiện, thiết bị và ký hợp đồng xây dựng để thực hiện những công việc bên ngoài các lò phản ứng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ có tin tình báo về năng lực hạt nhân mới mạnh mẽ của Nga

Thanh Hà |

Mỹ thông báo cho Quốc hội nước này và các đồng minh châu Âu về những tiến bộ của Nga trong vũ khí hạt nhân mới đặt trên không gian.

Tướng Ba Lan đề xuất cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân

Song Minh |

Tướng Jaroslaw Kraszewski tin rằng Ba Lan nên cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trong lãnh thổ Ba Lan.

Nghị sĩ Đức tuyên bố EU cần hạt nhân riêng, không phụ thuộc Mỹ

Ngọc Vân |

EU không thể phụ thuộc vào sự bảo vệ của Mỹ mãi, mà cần hạt nhân riêng - một nghị sĩ nổi bật trong đảng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố.

Hàng nghìn công nhân hát Quốc ca trong xưởng may gây xúc động

HẢI ĐĂNG |

Trong clip, hàng nghìn công nhân nhà máy may mặc áo đỏ sao vàng, nghiêm trang chào cờ trong tiếng Quốc ca trầm hùng khiến người xem xúc động.

Tìm thấy bé gái 14 tuổi ở Hà Nội sau một tuần mất liên lạc

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Bé gái 14 tuổi được lực lượng chức năng tìm thấy bên trong một phòng trọ tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) sau một tuần mất liên lạc.

Hiệu phó 1 Trường tiểu học ở Phú Yên bị vợ đâm vì vào khách sạn với một phụ nữ

Hoài Luân |

Bắt gặp cùng một phụ nữ khác từ khách sạn đi ra, Hiệu phó của một Trường tiểu học ở Phú Yên bị vợ dùng dao đâm bị thương.

Tiếp diễn tình trạng đạp xe vào làn ôtô trên đường Võ Nguyên Giáp, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường Võ Nguyên Giáp cho phép ôtô lưu thông 80-90km/h song nhóm người vẫn bất chấp đạp xe thể dục đi vào, gây bức xúc dư luận.

Lộ diện thêm những vi phạm của nhà đầu tư tại dự án VSIP Bắc Ninh

TRÍ MINH |

Ngày 22.2, theo tìm hiểu của PV, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa có thông báo kết luận thanh tra phần dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, do Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương (Công ty Bình Dương) làm nhà đầu tư.

Mỹ có tin tình báo về năng lực hạt nhân mới mạnh mẽ của Nga

Thanh Hà |

Mỹ thông báo cho Quốc hội nước này và các đồng minh châu Âu về những tiến bộ của Nga trong vũ khí hạt nhân mới đặt trên không gian.

Tướng Ba Lan đề xuất cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân

Song Minh |

Tướng Jaroslaw Kraszewski tin rằng Ba Lan nên cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trong lãnh thổ Ba Lan.

Nghị sĩ Đức tuyên bố EU cần hạt nhân riêng, không phụ thuộc Mỹ

Ngọc Vân |

EU không thể phụ thuộc vào sự bảo vệ của Mỹ mãi, mà cần hạt nhân riêng - một nghị sĩ nổi bật trong đảng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố.