Ấn Độ lại vỡ sông băng gây lở tuyết, ít nhất 10 người thiệt mạng

Bảo Châu |

Một vụ vỡ sông băng gây ra lở tuyết hôm 23.4 ở bang Uttarakhand, Ấn Độ, đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Reuters đưa tin, theo công bố của một quan chức chính phủ Ấn Độ, tại huyện Chamoli thuộc bang Uttarakhand, gần biên giới giáp ranh Trung Quốc, đã xảy ra vỡ sông băng kéo theo nhiều trận lở tuyết vào tối 23.4. Cho đến nay, ít nhất 10 người đã chết, 8 người vẫn mất tích và 384 người đã được giải cứu.

Thông tin với phóng viên, quan chức chính phủ này cho biết: "Mười thi thể đã được trục vớt. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành". Trong số 384 người được giải cứu, có 7 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Các trận lở tuyết đã khiến các con đường đi vào trong khu vực bị gián đoạn tại 4 đến 5 điểm.

Theo thủ hiến bang Uttarakhand - Tirath Singh Rawat - các nhà chức trách đã tiến hành một cuộc khảo sát trên không tại khu vực gặp sự cố, trong nỗ lực khôi phục mạng lưới liên lạc trong khi các con đường đều không thể lưu thông do tuyết rơi dày đặc.

Hồi đầu tháng 2, bang Uttarakhand của Ấn Độ cũng từng xảy ra một thảm họa vỡ sông băng gây lở đất và lũ quét kinh hoàng khiến hơn 200 người chết và cuốn trôi hai dự án thủy điện.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Lý do Ấn Độ đối mặt "sóng thần" COVID-19 không thể tồi tệ hơn

Khánh Minh |

Một tòa án ở New Delhi cho biết Ấn Độ đang phải đối mặt với không chỉ làn sóng COVID-19 thứ hai mà là một đợt "sóng thần" dịch bệnh không thể tồi tệ hơn.

Thụy Sĩ phát hiện ca đầu tiên mắc biến thể kép gây bùng dịch ở Ấn Độ

Phương Linh |

Cơ quan y tế công cộng Thụy Sĩ đã xác nhận ca đầu tiên mắc biến thể kép gây bùng dịch mạnh ở Ấn Độ.

Chạy đua thời gian tìm kiếm người sống sót sau thảm họa vỡ sông băng Ấn Độ

Bảo Châu |

Lực lượng cứu hộ ở Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót sau thảm họa vỡ sông băng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lý do Ấn Độ đối mặt "sóng thần" COVID-19 không thể tồi tệ hơn

Khánh Minh |

Một tòa án ở New Delhi cho biết Ấn Độ đang phải đối mặt với không chỉ làn sóng COVID-19 thứ hai mà là một đợt "sóng thần" dịch bệnh không thể tồi tệ hơn.

Thụy Sĩ phát hiện ca đầu tiên mắc biến thể kép gây bùng dịch ở Ấn Độ

Phương Linh |

Cơ quan y tế công cộng Thụy Sĩ đã xác nhận ca đầu tiên mắc biến thể kép gây bùng dịch mạnh ở Ấn Độ.

Chạy đua thời gian tìm kiếm người sống sót sau thảm họa vỡ sông băng Ấn Độ

Bảo Châu |

Lực lượng cứu hộ ở Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót sau thảm họa vỡ sông băng.