Ấn Độ khủng hoảng nhiên liệu than, nhiều bang bị cắt điện

Bảo Châu |

Các bang phía bắc Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng mất điện liên tục do thiếu hụt nguồn nhiên liệu than đá trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Reuters đưa tin, Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ than đá lớn nhất thế giới sau Trung Quốc. Việc thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu than đá để sản xuất điện khiến Ấn Độ cũng đang phải gặp phải tình trạng mất điện diện rộng tương tự nước láng giềng. Trung Quốc thậm chí đã đóng cửa các nhà máy và trường học để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng.

Theo dữ liệu từ nhà điều hành lưới điện liên bang, hơn một nửa trong số 135 nhà máy nhiệt điện than của Ấn Độ - cung cấp tổng cộng khoảng 70% điện năng ở nước này - có lượng nhiên liệu dự trữ dưới 3 ngày.

Phân tích của Reuters về dữ liệu tải điện hàng ngày của cơ quan quản lý lưới điện liên bang (POSOCO) cho thấy mức thâm hụt nguồn cung điện của Ấn Độ trong 7 ngày đầu tháng 10 lên tới 11,2% tổng lượng điện thiếu hụt của cả nước trong cả năm. Con số này nhiều gấp 21 lần mức thâm hụt cùng kỳ năm ngoái và gấp 4 lần cùng kỳ năm 2019, được cho là do tình trạng xung đột ở Jammu và Kashmir khiến nguồn cung bị hạn chế.

Tình trạng của Ấn Độ nằm trong xu thế chung của cuộc khủng hoảng năng lượng trên toàn cầu. Sau thời gian ngừng hoạt động để ngăn chặn đại dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ năng lượng bắt đầu phục hồi khiến cho chuỗi cung ứng quá tải và giá cả tăng vọt.

Các bang bị ảnh hưởng nhất

Prashant Raj - một quản lý cửa hàng điện tử ở quận Madhubani của bang Bihar - cho biết: “Trong vài ngày qua, chúng tôi bị mất điện từ 7 đến 8 giờ mỗi ngày''.

Các bang phía đông của Ấn Độ như Jharkhand và Bihar, bang Rajasthan phía tây bắc là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo phân tích dữ liệu của Reuters.

Bang Jharkhand ghi nhận mức thâm hụt điện từ 18% đến 24%, trong khi nguồn điện cung cấp cho bang Bihar và Rajasthan thấp hơn nhu cầu từ 6% đến 17%, dữ liệu của POSOCO tiết lộ.

Vaishali Master - một kiến ​​trúc sư 52 tuổi sống ở làng Aleesar, cách thủ phủ Jaipur của bang Rajasthan hơn 50km -  cho hay, bà đã trải qua 12 đến 14 giờ bị cắt điện trong 4 ngày qua.

"Mất điện đột ngột xảy ra rất nhiều lần. Chúng tôi hầu như không bao giờ có điện vào ban đêm" - bà Vaishali Master nói.

Các bang công nghiệp như Gujarat và Haryana cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nhiều hơn mức trung bình trong tuần này. Dữ liệu cho thấy, một số vùng của bang Uttar Pradesh đông dân nhất Ấn Độ cũng trong tình cảnh tương tự.

VK Agarwal, chủ một cơ sở công nghiệp ở thành phố thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh, cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến ​​hơn 4 lần mất điện đột ngột kéo dài từ 2 đến 5 phút và trong bất kỳ ngành công nghiệp nào, sự gián đoạn này gây ra tổn thất nhiều hơn so với việc cắt điện trong thời gian dài hơn''.

Bang Kerala, miền nam Ấn Độ, đã yêu cầu người dân hạn chế sử dụng các thiết bị điện như máy xay xát và máy sấy vào buổi tối.

Liên đoàn Khoáng sản Ấn Độ (FIMI) hôm 7.10 cũng cảnh báo về việc đóng cửa nhà máy gây mất việc làm. Trong một bức thư gửi cho quan chức cấp cao nhất của cơ quan quản lý than đá Ấn Độ hôm 6.10, Fimi viết: “Tình trạng khan hiếm than đá gay gắt hiện nay do nhiều yếu tố khác nhau đã đưa đến tình trạng vô cùng bấp bênh cho các ngành tiêu thụ than mà chủ yếu là ngành công nghiệp nhôm và thép”.

Một nguồn tin quan chức giấu tên cho hay tình trạng mất điện trên diện rộng ở các bang như Rajasthan và Haryana đã được đưa ra thảo luận trong một cuộc họp với đại diện chính phủ liên bang vào tuần trước nhưng kết quả không được tiết lộ.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Khủng hoảng năng lượng đe dọa kinh tế thế giới

Song Minh |

Giá năng lượng tăng vọt trên thế giới trong thời gian gần đây có thể dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường đối với kinh tế toàn cầu.

Khủng hoảng năng lượng: Giá bán buôn khí đốt ở Anh tăng cao kỷ lục

Bảo Châu |

Giá bán buôn khí đốt của Anh đã tăng vọt lên 4,35 USD/thùng vào sáng 6.10 trong bối cảnh khủng hoảng thị trường năng lượng toàn cầu.

Ấn Độ chi trả hơn 300 triệu USD cho người nhà nạn nhân COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Tòa án tối cao của Ấn Độ hôm 4.10 thông qua quyết định chi trả khoảng 670 USD cho mỗi trường hợp tử vong do COVID-19 ở nước này. Đây là khoản bồi thường cho người thân của người đã khuất.

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng đi diễn đám cưới mưu sinh vì ngành xiếc thất thế

Hải Minh |

Nhiều nghệ sĩ xiếc cùng chung một mối bận tâm khi ngành xiếc đang không nhận lại được nhiều sự quan tâm.

Khủng hoảng năng lượng đe dọa kinh tế thế giới

Song Minh |

Giá năng lượng tăng vọt trên thế giới trong thời gian gần đây có thể dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường đối với kinh tế toàn cầu.

Khủng hoảng năng lượng: Giá bán buôn khí đốt ở Anh tăng cao kỷ lục

Bảo Châu |

Giá bán buôn khí đốt của Anh đã tăng vọt lên 4,35 USD/thùng vào sáng 6.10 trong bối cảnh khủng hoảng thị trường năng lượng toàn cầu.

Ấn Độ chi trả hơn 300 triệu USD cho người nhà nạn nhân COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Tòa án tối cao của Ấn Độ hôm 4.10 thông qua quyết định chi trả khoảng 670 USD cho mỗi trường hợp tử vong do COVID-19 ở nước này. Đây là khoản bồi thường cho người thân của người đã khuất.