Ấn Độ: Hàng chục nghìn tín đồ tham gia lễ hội bất chấp COVID-19 gia tăng

Bảo Châu |

Hàng chục nghìn tín đồ Hindu sùng đạo ở Ấn Độ hôm 14.1 đã tham gia lễ hội ngâm mình dưới làn nước sông Hằng bất chấp COVID-19 đang gia tăng trên cả nước.

AP đưa tin, những người hành hương theo đạo Hindu đã tụ tập tại Sangam, nơi hợp lưu của ba con sông thiêng ở Ấn Độ gồm sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati, để tham gia lễ hội Magh Mela, một trong những những cuộc hành hương linh thiêng nhất trong Ấn Độ giáo. Địa điểm diễn ra lễ hội thuộc thành phố Prayagraj, cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh 200km về phía đông bắc.

Các tín đồ sùng đạo cùng thực hiện nghi lễ tắm nước sông Hằng vì tin rằng làm như vậy, họ sẽ rửa sạch tội lỗi và được giải thoát khỏi vòng luân hồi của cái chết và sự tái sinh.

Năm ngoái, cuộc tụ tập tương tự tại một lễ hội Hindu ở thị trấn Haridwar ở bang Uttarakhand lân cận đã trở thành một sự kiện “siêu lây lan” biến thể Delta, tàn phá Ấn Độ và biến nước này trở thành một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới.

Hiện nay, các ca nhiễm do biến thể Omicron thúc đẩy đang gia tăng nhanh chóng trên khắp Ấn Độ. Trên toàn quốc báo cáo hơn 264.000 ca nhiễm mới trong ngày 14.1 tuy số ca nhập viện vẫn tương đối thấp.

Hàng triệu người theo đạo Hindu dự kiến ​​sẽ tập trung vào lễ hội trong 47 ngày tới. Nhiều người trong số họ sẽ ở trên bờ sông Hằng suốt 1 tháng để sống cuộc đời của một nhà tu khổ hạnh với niềm tin rằng được cứu rỗi.

Lễ hội làm dấy lên lo ngại rằng, những người hành hương có thể bị lây nhiễm và mang virus trở lại các thành phố và làng mạc của họ ở các vùng trên khắp cả nước.

Cho đến nay, 77 cảnh sát và 12 nhân viên dọn dẹp được huy động làm nhiệm vụ cho sự kiện này đã có kết quả dương tính với COVID-19.

Lo ngại nguy cơ gia tăng của các ca nhiễm mới, các nhà chức trách ở bang Uttarakhand lân cận đã ra lệnh cấm một cuộc tụ tập tương tự.

Các chuyên gia y tế trước đó đã kêu gọi hủy bỏ lễ hội ở bang Uttar Pradesh, nhưng chính quyền vẫn quyết định cho tiếp tục với điều kiện tuân thủ các quy tắc an toàn.

Shesh Mani Pandey - một quan chức cấp cao phụ trách sự kiện - cho biết, chỉ những người đã tiêm 2 liều vaccine COVID-19 đầy đủ và có giấy chứng nhận tiêm chủng mới được phép tham gia nghi lễ tắm sông. Những người hành hương sẽ được phép vào địa điểm lễ hội sau khi đo nhiệt độ ở cổng vào.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hơn 400 nhân viên Quốc hội Ấn Độ dương tính với COVID-19

Mộc Nhi |

Theo hãng tin ANI, hơn 400 nhân viên trong Quốc hội Ấn Độ ở New Delhi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Cựu bưu tá Ấn Độ tiêm 12 liều vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Một người đàn ông ở Ấn Độ đã tiêm tới 12 liều vaccine COVID-19 và tin rằng những mũi tiêm này giúp giảm đau lưng và các vấn đề sức khỏe khác.

Ấn Độ chuẩn bị cho diễn biến xấu nhất làn sóng lây lan COVID-19 mới

Anh Vũ |

Rút kinh nghiệm từ làn sóng lây lan COVID-19 thứ 2 vào năm ngoái, Ấn Độ đang chuẩn bị mọi thứ để đối mặt với làn sóng lây lan tiếp theo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 400 nhân viên Quốc hội Ấn Độ dương tính với COVID-19

Mộc Nhi |

Theo hãng tin ANI, hơn 400 nhân viên trong Quốc hội Ấn Độ ở New Delhi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Cựu bưu tá Ấn Độ tiêm 12 liều vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Một người đàn ông ở Ấn Độ đã tiêm tới 12 liều vaccine COVID-19 và tin rằng những mũi tiêm này giúp giảm đau lưng và các vấn đề sức khỏe khác.

Ấn Độ chuẩn bị cho diễn biến xấu nhất làn sóng lây lan COVID-19 mới

Anh Vũ |

Rút kinh nghiệm từ làn sóng lây lan COVID-19 thứ 2 vào năm ngoái, Ấn Độ đang chuẩn bị mọi thứ để đối mặt với làn sóng lây lan tiếp theo.