Ấn Độ hạ cấp quan hệ với Pakistan, yêu cầu giảm một nửa nhà ngoại giao

Khánh Minh |

Ấn Độ hôm 23.6 yêu cầu Pakistan giảm một nửa nhân viên ngoại giao tại New Delhi với cáo buộc các nhà ngoại giao Pakistan "tham gia hoạt động gián điệp và giao dịch với các tổ chức khủng bố".

Theo tờ Times of India, động thái hạ cấp quan hệ ngoại giao của Ấn Độ với Pakistan được đưa ra sau khi hai người - được xác định là tài xế cho Cao ủy Ấn Độ - bị bắt ở Pakistan hồi đầu tháng này với cáo buộc đánh người đi bộ và cố tình bỏ trốn. Cảnh sát Pakistan cho biết đã tìm thấy tiền giả trong xe của họ Hai người này sau đó đã được thả và trục xuất về Ấn Độ.

Trong một động thái đối ứng, Pakistan cũng yêu cầu Ấn Độ giảm 50% nhân viên ngoại giao tại thủ đô Islamabad.

Lần cuối cùng Ấn Độ yêu cầu Pakistan giảm nhân viên ngoại giao là vào ngày 27.12.2001, đúng 2 tuần sau khi nhóm thánh chiến cực đoan Jaish-e-Mohammad hoạt động ở Kashmir tấn công Quốc hội Ấn Độ. Trong vụ việc năm 2001, chính phủ Ấn Độ tuyên bố rằng các quan chức Pakistan ở New Delhi giữ liên lạc với các tổ chức khủng bố.

Ngày 24.6, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan cáo buộc động thái hạ cấp ngoại giao của Ấn Độ là nhằm chuyển hướng chú ý khỏi cuộc đụng độ biên giới với Trung Quốc.

"Động thái của chính phủ Ấn Độ là một nỗ lực rõ ràng nhằm chuyển sự chú ý ra khỏi đụng độ biên giới Trung-Ấn và chuyển nó sang Pakistan" - Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi nói với kênh Geo TV.

Cuộc đụng độ chết người gần đây giữa Ấn Độ và Trung Quốc - tồi tệ nhất trong 45 năm qua - tại khu vực tranh chấp của dãy Himalaya đã khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Ông Qureshi cáo buộc rằng Ấn Độ đã cố gắng tìm cớ cho một hoạt động chống lại Pakistan. Ông không đưa ra bằng chứng nào cho các cáo buộc của mình.

Ấn Độ và Pakistan - hai quốc gia hạt nhân - là những đối thủ truyền thống trong khu vực và đã trải qua ba cuộc chiến tranh ở khu vực Kashmir tranh chấp, nơi cả hai đều tuyên bố chủ quyền.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tương quan sức mạnh quân sự Trung Quốc - Ấn Độ

Ngọc Vân |

Một số nghiên cứu cho thấy Ấn Độ có lợi thế hơn Trung Quốc ở những vùng núi cao - chẳng hạn như địa hình xung đột biên giới mới đây ở Himalaya - mặc dù Bắc Kinh thường được cho là nắm giữ lợi thế quân sự đáng kể so với New Delhi.

Tác động kinh tế nhãn tiền từ đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ

Thanh Hà |

Giới chức Ấn Độ đang tạm dừng các thỏa thuận hơn 600 triệu USD với các doanh nghiệp Trung Quốc sau cuộc đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ tuần trước.

Trung Quốc lần đầu nói về thương vong trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng về thương vong của binh lính Trung Quốc trong các cuộc đụng độ biên giới với Ấn Độ.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tương quan sức mạnh quân sự Trung Quốc - Ấn Độ

Ngọc Vân |

Một số nghiên cứu cho thấy Ấn Độ có lợi thế hơn Trung Quốc ở những vùng núi cao - chẳng hạn như địa hình xung đột biên giới mới đây ở Himalaya - mặc dù Bắc Kinh thường được cho là nắm giữ lợi thế quân sự đáng kể so với New Delhi.

Tác động kinh tế nhãn tiền từ đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ

Thanh Hà |

Giới chức Ấn Độ đang tạm dừng các thỏa thuận hơn 600 triệu USD với các doanh nghiệp Trung Quốc sau cuộc đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ tuần trước.

Trung Quốc lần đầu nói về thương vong trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng về thương vong của binh lính Trung Quốc trong các cuộc đụng độ biên giới với Ấn Độ.