Ấn Độ ghi nhận hơn 13.500 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 22.6

Hồng Hạnh |

Bộ Y tế xác nhận, Ấn Độ có hơn 13.500 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 22.6. Ấn Độ hiện đang đứng thứ 4 thế giới về số ca mắc.

Theo trang Wordometers, hiện nay số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ là 442.924, với 14.028 ca tử vong. Vào ngày 22.6, quốc gia này xác nhận có 13.540 ca mắc mới chỉ trong 24h.

Bang Delhi, bao gồm cả thủ đô New Delhi, báo cáo có 62.655 ca mắc, đánh dấu sự gia tăng chóng mặt trong những tuần gần đây khi Ấn Độ nới lỏng hạn chế.

AP đưa tin, các tiểu bang khác sau khi xuất hiện một vài ca mắc mới đã có kế hoạch áp dụng các lệnh giới nghiêm ở một số quận.

Chính phủ đã dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại và hoạt động công nghiệp và thương mại để khởi động lại nền kinh tế của Ấn Độ, giải quyết việc làm cho hàng triệu người.

Bên cạnh đó, bà Sonia Gandhi, chủ tịch đảng Quốc Đại, đã yêu cầu chính phủ gia hạn chương trình cung cấp thực phẩm miễn phí trong 3 tháng dành cho những người nghèo ở Ấn Độ để giải quyết “khủng hoảng đói”.

Theo Wordometers, tính đến 19h30 ngày 23.6, số ca mắc COVID-19 trên thế giới là 9.220.300, với  474.998 ca tử vong. Ấn Độ hiện đang đứng thứ 4 về số ca nhiễm, xếp sau Mỹ với hơn 2 triệu ca mắc, Brazil hơn 1 triệu ca mắc và Nga gần 600.000 ca mắc.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 nhiều hơn phụ nữ

Hồng Hạnh |

Dựa trên các số liệu từ thử nghiệm đánh giá hiệu quả của việc truyền huyết tương cho thấy, đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 khi bị nhiễm virus nhiều hơn so với phụ nữ.

WHO kêu gọi đẩy mạnh sản xuất thuốc đầu tiên giúp giảm tử vong vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng kêu gọi việc đẩy mạnh sản xuất dexamethasone, loại thuốc đầu tiên chứng minh được khả năng giảm tử vong ở bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng.

Thế giới tăng số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày 21.6

Song Minh |

Ngày 21.6, WHO báo cáo số ca COVID-19 mới trong 1 ngày lớn chưa từng thấy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 nhiều hơn phụ nữ

Hồng Hạnh |

Dựa trên các số liệu từ thử nghiệm đánh giá hiệu quả của việc truyền huyết tương cho thấy, đàn ông tạo ra lượng kháng thể COVID-19 khi bị nhiễm virus nhiều hơn so với phụ nữ.

WHO kêu gọi đẩy mạnh sản xuất thuốc đầu tiên giúp giảm tử vong vì COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng kêu gọi việc đẩy mạnh sản xuất dexamethasone, loại thuốc đầu tiên chứng minh được khả năng giảm tử vong ở bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nặng.

Thế giới tăng số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày 21.6

Song Minh |

Ngày 21.6, WHO báo cáo số ca COVID-19 mới trong 1 ngày lớn chưa từng thấy.