AFP đưa tin, các cơn bão dồn dập tấn công Ấn Độ khi nước này đang lao đao vì bùng dịch COVID-19, hệ thống chăm sóc sức khỏe rơi vào khủng hoảng và đẩy số người chết vì COVID-19 lên trên 300.000 ca.
Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu làm nước đại dương ấm lên khiến các cơn bão ngoài khơi bờ biển Ấn Độ ngày càng gia tăng về tần suất và cường độ.
Tin dự báo thời tiết từ Cục Khí tượng Ấn Độ cảnh báo, cơn bão lớn mang tên Yaas đã hình thành ở vịnh Bengal và dự kiến sẽ đổ bộ các bang Tây Bengal và Odisha vào ngày 26.5 tới.
Nước láng giềng Bangladesh cũng đã được đặt trong tình trạng báo động.
Bão Yaas có thể đạt tới sức gió giật 185km/h tương đương một "bão lốc xoáy rất nghiêm trọng" tại thời điểm đổ bộ. Triều cường do bão có thể dâng cao tới 4m và "có khả năng làm ngập các vùng trũng ven biển", theo dự báo từ cơ quan khí tượng.
Người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai bang Tây Bengal, Javed Ahmed Khan, cho biết kể từ 24.5 địa phương này đã bắt đầu tiến hành sơ tán người dân ở các huyện ven biển và rừng ngập mặn Sunderbans - di sản thế giới được UNESCO công nhận.
"Chúng tôi phải sơ tán gần nửa triệu người... đến các trường học và trụ sở chính quyền - nơi được chuyển thành các trung tâm trú ẩn tạm thời cho người dân tránh bão", ông Khan nói với AFP.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 23.5 tuyên bố, lực lượng quân đội và các nhóm ứng phó thảm họa đã được triển khai để hỗ trợ công tác chuẩn bị và sẵn sàng cứu hộ.
Hôm 17.5, bão Tauktae - cơn lớn đầu tiên trong mùa bão năm 2021 ở Ấn Độ - đã đổ bộ vào bang Gujarat miền tây và một số bang khác kèm theo những cơn mưa như trút và gió mạnh.
Số người chết do bão Tauktae đã tăng lên ít nhất 155 người tính đến ngày 24.5 sau khi trục vớt được nhiều thi thể từ một giàn khoan dầu ngoài khơi thành phố Mumbai và một số tàu hỗ trợ, theo tin từ Hải quân Ấn Độ.
Tại Sri Lanka, cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo ngư dân của đảo quốc này không nên mạo hiểm đến vịnh Bengal.