Ấn Độ dứt khoát ra đòn thuế không nương tay với hàng hóa Mỹ

Hải Anh |

Ấn Độ đã quyết định tăng thuế với 29 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ sau vài lần trì hoãn động thái này từ năm ngoái, truyền thông nước này đưa tin hôm thứ Bảy (15.6).

Chính phủ Ấn Độ đã quyết định hồi tháng 6 năm ngoái về việc tăng thuế nhập khẩu với một loạt các mặt hàng của Mỹ, trong đó có táo và hạnh nhân. Động thái được cho là diễn ra sau khi Washington không chấp thuận miễn thuế với nhôm và thép cho New Delhi.

Dù vậy, Ấn Độ cũng hoãn việc nâng thuế với hàng hóa của Mỹ nhiều lần trong quá trình hai bên đàm phán thương mại với hi vọng sẽ tìm ra giải pháp.

Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tước bỏ trạng thái ưu đãi thuế quan với New Delhi hồi đầu tháng này dường như đã dẫn tới động thái mới nhất của Ấn Độ, theo AFP.

Tờ Economic Times dẫn lời một quan chức chính phủ Ấn Độ cho hay, sẽ không có sự trì hoãn nào nữa trong việc đánh thuế trả đũa. Và việc đánh thuế hàng hóa Mỹ sẽ có hiệu lực từ Chủ nhật (16.6).

Hãng thông tấn Press Trust of India cho hay, Bộ tài chính nước này sẽ sớm ra tuyên bố chính thức và trên thực tế Ấn Độ đã thông báo cho phía Mỹ về quyết định này.

Theo CNN, các mặt hàng của Mỹ trong danh mục bị đánh thuế có táo (với khoảng 70% thuế), cùng với hạnh nhân, đậu lăng và một vài hóa chất khác.

Ấn Độ không nêu cụ thể trị giá của các mặt hàng trong mục tiêu đánh thuế lần này nhưng từng thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) rằng các mặt hàng trị giá khoảng 241 triệu USD.

Căng thẳng thương mại diễn ra bất chấp nỗ lực của Washington trong thúc đẩy quan hệ với New Delhi cũng như cá nhân ông Donald Trump có mối quan hệ tốt với Thủ tướng Narendra Modi. 

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ấn Độ dự kiến có cuộc gặp tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Osaka vào ngày 28-29.6 tới và dự kiến vấn đề thương mại có thể được trao đổi.

AFP nhận định, việc đánh thuế có thể cũng sẽ được đề cập trong các cuộc hội đàm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong chuyến thăm Ấn Độ vào cuối tháng này.

Hồi tuần trước, ông Mike Pompeo đã nói rằng, Mỹ để ngỏ việc đối thoại với Ấn Độ và có thể sẽ "bắt đầu trao đổi về một số chủ đề khó".

Một trong những ưu tiên lớn nhất của ông Donald Trump là giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với các quốc gia khác trên thế giới. 

Thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với Ấn Độ ước tính là 142,1 tỉ USD năm 2018. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ là 24,2 tỉ USD,  theo AFP. CNN dẫn dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy, Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ khoảng 54 tỉ USD năm 2018 và mua khoảng 33 tỉ USD hàng hóa Mỹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ về việc mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ vì mua S-400 của Nga, đồng thời cho biết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quốc phòng của New Delhi.

Trung Quốc đề nghị Ấn Độ cùng ngăn chặn Mỹ "bắt nạt" thương mại

Ngọc Vân |

Trung Quốc đã mời Ấn Độ tham gia các nỗ lực để bù đắp tác động của những hoạt động thương mại "đơn phương" và "bảo hộ" của Mỹ trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.

Người dân vật lộn trong nắng nóng kỷ lục 50 độ C ở Ấn Độ

Ngọc Vân |

2/3 diện tích Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng cực kỳ khắc nghiệt, với nhiệt độ chạm tới 50 độ C ở phía tây bắc và vượt quá 45 độ C ở nhiều thành phố trong những ngày qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ về việc mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ doạ trừng phạt Ấn Độ vì mua S-400 của Nga, đồng thời cho biết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quốc phòng của New Delhi.

Trung Quốc đề nghị Ấn Độ cùng ngăn chặn Mỹ "bắt nạt" thương mại

Ngọc Vân |

Trung Quốc đã mời Ấn Độ tham gia các nỗ lực để bù đắp tác động của những hoạt động thương mại "đơn phương" và "bảo hộ" của Mỹ trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.

Người dân vật lộn trong nắng nóng kỷ lục 50 độ C ở Ấn Độ

Ngọc Vân |

2/3 diện tích Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng cực kỳ khắc nghiệt, với nhiệt độ chạm tới 50 độ C ở phía tây bắc và vượt quá 45 độ C ở nhiều thành phố trong những ngày qua.