Ấn Độ dùng tàu chiến sơ tán hàng trăm nghìn công dân mắc kẹt ở Maldives

Hải Anh |

Một tàu của hải quân Ấn Độ sơ tán công dân từ Maldives đã trở về nước này hôm 10.4, trong nỗ lực đưa hàng trăm nghìn công dân Ấn Độ mắc kẹt ở nước ngoài do phong tỏa ngăn ngừa COVID-19.

Tàu chiến INS Jalashwa chở 698 công dân Ấn Độ từ thủ đô Male của Maldives cập cảng Cochin ở bờ biển phía tây nam nước này vào buổi sáng 10.5, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) thông tin.

Những công dân này trở về chỉ vài giờ sau khi 326 công dân Ấn Độ từ London trở về sân bay quốc  tế Mumbai. Các chuyến bay từ Singapore và Uzbekistan đưa công dân Ấn Độ mắc kẹt đã hạ cánh ở nước này trong ngày 10.5.

Một tàu chiến khác, INS Magar, xuất phát từ Male tối 10.5 chở thêm 202 công dân Ấn Độ khác trở về Kochi. Khoảng 4.000 tới 27.000 công dân Ấn Độ sống ở Maldives đã đăng ký để được đưa trở về nước, SCMP thông tin thêm.

Những nỗ lực của hải quân Ấn Độ nằm trong một chiến dịch ban đầu để hồi hương khoảng 15.000 công dân Ấn Độ từ 12 quốc gia.

Quá trình đưa công dân trở về dự kiến mở rộng trong vài tuần tới để đưa cả công dân của nước này mắc kẹt ở các quốc gia Châu Âu và Đông Nam Á trở về.

Người lao động và sinh viên không thể trở về nhà sau khi Ấn Độ cấm tất cả các chuyến bay quốc tế từ cuối tháng 3, trong bối cảnh nước này tiến hành cuộc phong tỏa lớn nhất hành tinh để ứng phó với đại dịch toàn cầu COVID-19.

Ấn Độ đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa trong những ngày gần đây, tuy nhiên các chuyến bay nội địa và quốc tế vẫn chưa hoạt động trở lại.

Theo số liệu của Worldometers, tính tới 8h30 sáng 11.5, giờ Hà Nội, Ấn Độ ghi nhận 67.161 ca COVID-19, trong đó có 2.212 ca tử vong. Cho tới nay, Ấn Độ ghi nhận có 20.969 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Diễn biến bất ngờ cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất sau 2 tháng

Song Minh |

Hơn chục ca mắc COVID-19 ở cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất Trung Quốc tại thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, được ghi nhận ngày 10.5.

Người phụ nữ thấp nhất thế giới xuất hiện trên đường khi Ấn Độ phong tỏa

Thanh Hà |

Người phụ nữ thấp nhất thế giới đã xuất hiện trên đường phố ở miền trung Ấn Độ hôm 13.4 để kêu gọi người dân ở nhà, hưởng ứng lời đề nghị của cảnh sát giúp đỡ thực thi lệnh phong tỏa ngăn ngừa COVID-19 lây lan.

Mẹ đơn thân đi xe máy 1.400km đón con trai khi Ấn Độ phong tỏa vì COVID-19

Hải Anh |

Một bà mẹ đơn thân Ấn Độ đi xe máy từ Nizamabad, bang Telangana tới Nellore ở bang Andhra Pradesh để đón con trai bị mắc kẹt trong bối cảnh phong tỏa toàn quốc ngăn ngừa COVID-19 lây lan.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Trung Quốc: Diễn biến bất ngờ cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất sau 2 tháng

Song Minh |

Hơn chục ca mắc COVID-19 ở cụm lây nhiễm cộng đồng lớn nhất Trung Quốc tại thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, được ghi nhận ngày 10.5.

Người phụ nữ thấp nhất thế giới xuất hiện trên đường khi Ấn Độ phong tỏa

Thanh Hà |

Người phụ nữ thấp nhất thế giới đã xuất hiện trên đường phố ở miền trung Ấn Độ hôm 13.4 để kêu gọi người dân ở nhà, hưởng ứng lời đề nghị của cảnh sát giúp đỡ thực thi lệnh phong tỏa ngăn ngừa COVID-19 lây lan.

Mẹ đơn thân đi xe máy 1.400km đón con trai khi Ấn Độ phong tỏa vì COVID-19

Hải Anh |

Một bà mẹ đơn thân Ấn Độ đi xe máy từ Nizamabad, bang Telangana tới Nellore ở bang Andhra Pradesh để đón con trai bị mắc kẹt trong bối cảnh phong tỏa toàn quốc ngăn ngừa COVID-19 lây lan.