Ấn Độ dự kiến sẽ phải hứng chịu làn sóng COVID-19 lần ba

Nguyễn Hạnh |

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng Ấn Độ "không thể tránh khỏi" làn sóng COVID-19, The Guardian đưa tin.

Ấn Độ đã phá kỷ lục toàn cầu một lần nữa vào ngày 6.5, ghi nhận 412.784 trường hợp mới, chiếm 46% số ca mắc mới trên thế giới và 3.980 trường hợp tử vong trong 24 giờ. Các chuyên gia tin rằng con số thực sẽ cao hơn nhiều.

K VijayRaghavan - cố vấn khoa học chính của chính phủ Ấn Độ - cho biết mức độ lưu hành cao ngất ngưởng của virus ở Ấn Độ có nghĩa “giai đoạn ba là không thể tránh khỏi”, nhưng nhấn mạnh rằng ông không thể đưa ra mốc thời gian cho giai đoạn này.

VijayRaghavan thông tin thêm, có nhiều khả năng các biến thể mới sẽ xuất hiện ở Ấn Độ trong tương lai, có khả năng “né tránh miễn dịch” và dễ lây lan hơn, và ngay cả sau khi làn sóng thứ hai này đã ổn định, việc giám sát dịch bệnh mạnh mẽ và các biện pháp an toàn phòng ngừa COVID-19 vẫn nên được áp dụng tại Ấn Độ.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi biến thể Ấn Độ đang hoành hành không chỉ ở Ấn Độ mà còn ở 17 quốc gia trên thế giới.

Theo nghiên cứu, các chuyên gia tin rằng biến thể Ấn Độ có thể dễ dàng lây lan hơn và khiến mọi người dễ bị tái nhiễm hơn. WHO đã tuyên bố nó là một biến thể cần được quan tâm.

Theo tiến sĩ David Montefiori thuộc Trung tâm Y tế Đại học Duke - người đang nghiên cứu hiệu quả của vaccine chống lại các biến thể COVID-19: "Bằng chứng ban đầu từ thử nghiệm cho thấy biến thể B1617 này thậm chí còn ít nhạy cảm với vaccine hơn so với biến thể Nam Phi".

Biến thể COVID-19 của Nam Phi đã được phát hiện làm giảm hiệu quả của một số loại vaccine từ 95% xuống chỉ còn khoảng 50%.

Tuy nhiên, nghiên cứu đang tiến hành của Đại học Cambridge đã gợi ý rằng, mặc dù biến thể B1617 của Ấn Độ dễ lây truyền hơn, nhưng có một số loại vaccine COVID-19 vẫn có hiệu quả chống lại nó.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Dân Ấn Độ xuống phố ăn mừng bất chấp "sóng thần" COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Người dân Ấn Độ nhảy múa trên đường phố hôm 2.5, ăn mừng kết quả của các cuộc bầu cử trong khi đất nước đang chìm trong "sóng thần" COVID-19.

Tia hy vọng mới trong việc chống lại COVID-19 ở Ấn Độ

Nguyễn Hạnh |

Chuyên gia Nga cho biết vaccine Sputnik V có hiệu quả chống lại chủng COVID-19 mới của Ấn Độ.

Ấn Độ phải hỏa táng "tập thể" người tử vong do COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Ấn Độ đang là nước có số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao nhất thế giới, số ca tử vong cũng tăng kỷ lục.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Dân Ấn Độ xuống phố ăn mừng bất chấp "sóng thần" COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Người dân Ấn Độ nhảy múa trên đường phố hôm 2.5, ăn mừng kết quả của các cuộc bầu cử trong khi đất nước đang chìm trong "sóng thần" COVID-19.

Tia hy vọng mới trong việc chống lại COVID-19 ở Ấn Độ

Nguyễn Hạnh |

Chuyên gia Nga cho biết vaccine Sputnik V có hiệu quả chống lại chủng COVID-19 mới của Ấn Độ.

Ấn Độ phải hỏa táng "tập thể" người tử vong do COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Ấn Độ đang là nước có số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao nhất thế giới, số ca tử vong cũng tăng kỷ lục.