Ấn Độ chuyển quân tới điểm nóng chiến tranh Trung - Ấn năm 1962

Thanh Hà |

Ấn Độ chuyển quân tới phần phía đông của biên giới Trung - Ấn trên dãy Himalaya sau các cuộc đụng độ với Trung Quốc ở phần phía tây.

Thông tin được một quan chức chính phủ Ấn Độ tiết lộ hôm 2.9, theo Reuters.

Cuộc đụng độ biên giới Trung - Ấn hồi tháng 6 xảy ra ở khu vực Ladakh thuộc biên giới phía tây của Ấn Độ là bạo lực tồi tệ nhất giữa 2 quốc gia trong nhiều thập kỷ và cho thấy rất ít dấu hiệu của giảm căng thẳng khi có thêm nhiều hoạt động quân sự trong tuần qua.

Việc chuyển quân đến quận phía đông Anjaw, thuộc bang Arunachal Pradesh mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền làm tăng viễn cảnh đối đầu ở phạm vi rộng hơn dù các quan chức của chính phủ và quân đội Ấn Độ đều loại trừ khả năng sắp xảy ra đối đầu, theo Reuters.

“Sự hiện diện quân sự chắc chắn đã tăng lên, nhưng chừng nào các cuộc xâm nhập là đáng lo ngại, chưa có báo cáo nào xác định tình huống như vậy xảy ra" - bà Ayushi Sudan - trưởng công chức của Anjaw cho hay. Bà thông tin thêm rằng một số tiểu đoàn quân đội Ấn Độ đã đóng quân ở đó.

“Đã có sự gia tăng triển khai binh sĩ kể từ sau sự cố ở Galwan và thậm chí trước khi chúng tôi bắt đầu” - bà nói, đề cập đến cuộc đụng độ biên giới Trung - Ấn hồi tháng 6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Vùng Arunachal Pradesh được Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng, là trung tâm của cuộc chiến tranh biên giới toàn diện giữa Ấn Độ và Trung Quốc năm 1962. Các nhà phân tích an ninh đã cảnh báo rằng, khu vực này có thể tiếp tục trở thành tâm điểm một lần nữa.

Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Ấn Độ Harsh Wardhan Pande khẳng định rằng, không có lý do gì để lo ngại và quân đội đến khu vực này là một phần của việc luân chuyển thường xuyên.

"Về cơ bản, các đơn vị đang thay đổi. Điều đó xảy ra thường xuyên, không có gì nhiều. Như bây giờ, không có gì phải lo lắng về mặt trận đó" - ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tapir Gao - thành viên quốc hội Ấn Độ từ Arunachal cáo buộc quân đội Trung Quốc đã thường xuyên tiến vào lãnh thổ Ấn Độ. "Đó là một hiện tượng thường xuyên, không có gì mới" -  ông nói và xác định các khu vực Walong và Chaglagam ở Anjaw là nơi dễ bị tổn thương nhất.

Trong chiến tranh biên giới Trung - Ấn năm 1962, Ấn Độ cho biết lực lượng đông đảo của nước này đã chặn đứng lực lượng người Trung Quốc ở Walong.  Khu vực núi non, đồng cỏ và có những dòng sông chảy xiết hiện là trọng tâm của chính phủ trong định cư và xây dựng đường sá. "Những gì chúng tôi đang nỗ lực làm là tạo ra nhiều khả năng và cơ hội hơn cho dân làng. Đó là một sự thúc đẩy để tái định cư mọi người" - bà Sudan nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đụng độ biên giới Trung - Ấn: Cáo buộc mới nhất từ 2 bên

Thanh Hà |

Về đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc tiến hành "các hành động khiêu khích" ở biên giới trên núi Himalaya.

Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ sẽ “chịu tổn thất” sau đụng độ biên giới mới nhất

Khánh Minh |

Sau đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Trung Quốc cảnh báo có thể khiến Ấn Độ chịu tổn thất quân sự nặng nề.

Đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất tại hồ băng ở độ cao trên 4.200m

Thanh Hà |

Đụng độ biên giới Trung - Ấn xảy ra đêm 29.8 trong đợt căng thẳng mới nhất giữa 2 bên ở biên giới tranh chấp Himalaya.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đụng độ biên giới Trung - Ấn: Cáo buộc mới nhất từ 2 bên

Thanh Hà |

Về đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc tiến hành "các hành động khiêu khích" ở biên giới trên núi Himalaya.

Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ sẽ “chịu tổn thất” sau đụng độ biên giới mới nhất

Khánh Minh |

Sau đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Trung Quốc cảnh báo có thể khiến Ấn Độ chịu tổn thất quân sự nặng nề.

Đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất tại hồ băng ở độ cao trên 4.200m

Thanh Hà |

Đụng độ biên giới Trung - Ấn xảy ra đêm 29.8 trong đợt căng thẳng mới nhất giữa 2 bên ở biên giới tranh chấp Himalaya.