Khoản hỗ trợ của Ấn Độ cho người nghèo có tổng trị giá hơn 370 tỉ rupee (4,84 tỉ USD) được trao theo chương trình nhà nước có tên là "PM Garib Kalyan" - Bloomberg dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Ấn Độ K.S.Dhatwalia nêu trong một thông cáo.
Trả lời Bloomberg qua email, phát ngôn viên K.S.Dhatwalia cho hay, khoản hỗ trợ này để phân phối lương thực cho 52,9 triệu người và bình gas nấu ăn cho 9,8 triệu gia đình ở các làng mạc khắp Ấn Độ và tất cả đều miễn phí.
Hỗ trợ bằng tiền mặt và thực phẩm là nội dung trong kế hoạch trị giá 1,7 nghìn tỉ rupee được chính phủ Ấn Độ công bố vào tháng trước để bảo vệ người nghèo khỏi tác động của việc phong tỏa.
Thủ tướng Narendra Modi đã gia hạn thời gian phong tỏa 21 ngày ban đầu lên gấp đôi, tới 3.5 để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.
"Những đối tượng hưởng lợi bao gồm không chỉ những người nghèo ở thành thị và nông thôn, người lao động nhập cư, mà cả những người hưu trí, góa phụ, công nhân xây dựng" - phát ngôn viên Dhatwalia nói.
Ông nhấn mạnh chính phủ đã và đang thực hiện tất cả các động thái có thể để giảm thiểu khó khăn về kinh tế cho các khu vực dễ bị tổn thương ở các làng mạc của Ấn Độ.
Chính phủ cũng đã tăng tiền lương theo chương trình bảo đảm việc làm ở nông thôn để trao thêm tiền cho người nghèo, mở rộng các khoản vay ưu đãi cho nông dân, lập các bếp ăn cộng đồng để phân phát các bữa ăn và cho phép một số ngành hoạt động ở khu vực nông thôn, ông nói.
Theo cập nhật dịch COVID-19 của Worldometers, tới 16h30 chiều 25.4, giờ Hà Nội, Ấn Độ có 24.530 ca mắc COVID-19 và 780 ca tử vong.