Ấn Độ cấp phép thử nghiệm ứng viên vaccine COVID-19 đầu tiên trên người

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã cho phép tiến hành thử nghiệm đầu tiên trên người đối với ứng viên vaccine COVID-19 được công ty Bharat Biotech phát triển.

Theo Reuters, Tổng cục Kiểm soát Dược phẩm Ấn Độ (DCGI) đã phê duyệt Covaxin, một ứng viên vaccine COVID-19 tiềm năng do Bharat Biotech phát triển, được tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 trên người.

Việc phê duyệt được thực hiện sau khi công ty gửi kết quả báo cáo từ các nghiên cứu tiền lâm sàng chứng minh sự an toàn và hiệu quả của Covaxin. Loại vaccine này được phát triển với sự cộng tác của Viện Virus học quốc gia của Hội đồng nghiên cứu y học Ấn Độ.

Thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người với Covaxin dự kiến ​​sẽ bắt đầu tại Ấn Độ từ tháng 7. Các công ty Ấn Độ khác cũng tham gia vào việc phát triển vaccine COVID-19 còn có Zydus Cadila, Viện Huyết thanh Ấn Độ và Panacea Biotec. 

Đặc biệt, với năng lực sản xuất tới hơn 1,5 tỉ liều vaccine đủ loại hàng năm, Viện Huyết thanh Ấn Độ được đánh giá là đang sở hữu năng lực trở thành "cửa ngõ" quan trọng trong việc sản xuất vaccine chống lại đại dịch cho cộng đồng quốc tế.

Trên thế giới, chưa có loại vaccine COVID-19 nào được chấp thuận cho sử dụng thương mại, nhưng có hơn chục loại vaccine từ hơn 100 ứng cử viên trên toàn cầu đang được thử nghiệm trên người.

Với 567.536 trường hợp được ghi nhận tính đến sáng 30.6, Ấn Độ đang là vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Brazil và Nga.

Gần 17.000 người chết vì COVID-19 kể từ khi ca mắc đầu tiên ở Ấn Độ được phát hiện vào tháng 1. Trước sự gia tăng tới hàng chục nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, giới chuyên gia không khỏi lo ngại rằng về lâu dài, các bệnh viện ở quốc gia 1,3 tỉ dân này sẽ không đủ khả năng ứng phó.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 tiềm năng đầu tiên được phép dùng cho quân đội Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Ad5-nCoV là vaccine COVID-19 tiềm năng đầu tiên được Quân ủy Trung ương Trung Quốc phê duyệt sử dụng trong quân đội với thời gian 1 năm.

Trung Quốc sắp thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 3 tại nước ngoài

Lê Thanh Hà |

Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG) đã được cấp phép thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 3 tại các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Thành lập liên minh vaccine ngừa SARS-CoV-2

Phương Linh |

Bốn nước Châu Âu gồm Hà Lan, Pháp, Đức, và Italia đã thành lập liên minh nhằm đẩy mạnh sản xuất vaccine ngăn ngừa virus SARS-CoV-2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vaccine COVID-19 tiềm năng đầu tiên được phép dùng cho quân đội Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Ad5-nCoV là vaccine COVID-19 tiềm năng đầu tiên được Quân ủy Trung ương Trung Quốc phê duyệt sử dụng trong quân đội với thời gian 1 năm.

Trung Quốc sắp thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 3 tại nước ngoài

Lê Thanh Hà |

Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG) đã được cấp phép thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 3 tại các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Thành lập liên minh vaccine ngừa SARS-CoV-2

Phương Linh |

Bốn nước Châu Âu gồm Hà Lan, Pháp, Đức, và Italia đã thành lập liên minh nhằm đẩy mạnh sản xuất vaccine ngăn ngừa virus SARS-CoV-2.