Ấn Độ: Ca COVID-19 tăng kỉ lục, nhân viên y tế Delhi không được nghỉ phép

Phương Linh |

Ngày 20.6, Ấn Độ đã báo cáo mức tăng kỷ lục COVID-19, một ngày sau khi New Delhi yêu cầu các bệnh viện hủy bỏ tất cả kì nghỉ phép, buộc nhân viên y tế trở lại công việc ngay lập tức.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, nước này đã chứng kiến mức gia tăng kỉ lục lên tới 14.516 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 395.047 với 12.948 trường hợp tử vong.

Ấn Độ là nước hiện có số lượng ca mắc COVID-19 cao thứ tư thế giới sau Mỹ, Brazil và Nga.

Trong văn bản gửi cho tất cả các bệnh viện công ngày 19.6, chính quyền thủ đô New Delhi lệnh hủy bỏ tất cả các trường hợp nghỉ phép và cho biết nghỉ phép sẽ chỉ được cấp cho tình huống thuyết phục nhất.

Một số quốc gia tiếp tục sơ tán công dân khỏi Ấn Độ, trong bối cảnh lo ngại các bệnh viện ở các thành phố lớn như Delhi và Mumbai có thể bị quá tải.

Ireland trở thành quốc gia gần đây nhất cảnh báo công dân của mình rằng hỗ trợ y tế có thể trở nên khó khăn do sự tăng cao đột biến các trường hợp mắc COVID-19 ở Ấn Độ và kêu gọi họ cân nhắc trở về bằng một loạt các chuyến bay sơ tán trong vài tuần tới.

Kể từ tháng 3, các quốc gia bao gồm Đức, Pháp, Italia, Bỉ, Hà Lan, Ukraina, Israel, Trung Quốc và Malaysia đã làm việc với chính phủ Ấn Độ để cho phép sơ tán công dân, theo báo cáo trên các phương tiện truyền thông địa phương.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Ấn Độ nói về tình hình biên giới với Trung Quốc hiện nay

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 19.6 đã lên tiếng về tình hình khu vực biên giới hiện nay sau vụ đụng độ với quân đội Trung Quốc trước đó.

Ấn Độ tăng cường sức mạnh không quân sau đụng độ biên giới

Lê Thanh Hà |

Không quân Ấn Độ (IAF) đã đề xuất kế hoạch tăng cường sức mạnh lực lượng với việc mua hàng chục chiến đấu cơ từ Nga.

Động thái mới nhất của Trung Quốc sau đụng độ biên giới với Ấn Độ

Hải Anh |

Trung Quốc đã thả 10 binh sĩ Ấn Độ bị bắt trong cuộc đụng độ biên giới ở khu vực dãy núi Himalaya khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng hôm 15.6.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thủ tướng Ấn Độ nói về tình hình biên giới với Trung Quốc hiện nay

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 19.6 đã lên tiếng về tình hình khu vực biên giới hiện nay sau vụ đụng độ với quân đội Trung Quốc trước đó.

Ấn Độ tăng cường sức mạnh không quân sau đụng độ biên giới

Lê Thanh Hà |

Không quân Ấn Độ (IAF) đã đề xuất kế hoạch tăng cường sức mạnh lực lượng với việc mua hàng chục chiến đấu cơ từ Nga.

Động thái mới nhất của Trung Quốc sau đụng độ biên giới với Ấn Độ

Hải Anh |

Trung Quốc đã thả 10 binh sĩ Ấn Độ bị bắt trong cuộc đụng độ biên giới ở khu vực dãy núi Himalaya khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng hôm 15.6.