Ấn Độ bắt giữ 12 quan chức LG Polymers sau sự cố rò rỉ khí độc

Lê Thanh Hà |

12 quan chức của LG Polymers đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ vì liên quan đến sự cố rò rỉ khí độc của công ty này hồi tháng 5.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 12 quan chức LG Polymers, trong đó có một giám đốc điều hành người Hàn Quốc, hai tháng sau khi sự cố rò rỉ khí độc tại nhà máy này xảy ra ở Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, khiến 12 người chết và hơn 1.000 người phải nhập viện.

"Liên quan đến sự cố rò rỉ khí độc hồi tháng 5, 12 thành viên trong đó có giám đốc điều hành và hai giám đốc khác của LG Polymers đã bị bắt vào tối 7.7", ông Meena, đại điện cảnh sát thành phố Visakhapatnam - nơi đặt nhà máy, cho biết.

Theo BBC, vụ bắt giữ được thực hiện trong bối cảnh những cáo buộc về tội giết người có thể sẽ được đưa ra chống lại công ty mẹ của LG Polymers, tức LG Chem (Hàn Quốc). Công ty này bị cho là đã lơ là đối với việc quản lý các hệ thống cảnh báo sự cố.

Vụ rò rỉ xảy ra vào 7.5, khi hai bồn chứa 5.000 tấn bị bỏ quên do thiếu người giám sát, khí styren độc hại đã rò rỉ ra môi trường trong lúc người dân khu vực đang ngủ say. Ít nhất 70 người đã bất tỉnh tại thời điểm đó và hơn 1.000 người phải nhập viện do xuất hiện các triệu chứng nóng rát, khó thở.

Theo Reuters, nhà máy LG Polymers chủ yếu sản xuất các sản phẩm dùng trong sản xuất cánh quạt điện, dao kéo và hộp đựng mỹ phẩm. Styrene là chất dễ cháy và thải ra khí độc khi bị cháy.

Tuần này, một ủy ban do chính phủ chỉ định đã khuyến nghị các nhà máy hóa chất nên được đặt tránh xa nơi ở của cư dân. Ba quan chức chính phủ Ấn Độ cũng đã bị đình chỉ do lơ là công tác quản lý, ông Meena nói. 

Công ty LG Chem hiện chưa đưa ra bình luận về vụ bắt giữ.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gần 700.000 ca COVID-19, Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Với gần 700.000 ca mắc COVID-19, Ấn Độ đã vượt qua Nga và trở thành vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới.

Hải quan Ấn Độ tịch thu 30kg vàng "vô chủ" trong hành lý ngoại giao

Khánh Minh |

Hải quan Ấn Độ tịch thu 30kg vàng trong hành lý ngoại giao gửi cho địa chỉ người nhận là nhân viên Tổng lãnh sự quán UAE ở Kerala.

Hợp tác với 'Bộ Tứ', Ấn Độ gia tăng thách thức Trung Quốc trên biển

Ngọc Vân |

Sau đụng độ biên giới Trung-Ấn gần đây, Ấn Độ đang phát triển quan hệ đối tác chiến lược với nhóm "Bộ Tứ” như một nỗ lực nhằm gia tăng thách thức với Trung Quốc trên biển.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Gần 700.000 ca COVID-19, Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Với gần 700.000 ca mắc COVID-19, Ấn Độ đã vượt qua Nga và trở thành vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới.

Hải quan Ấn Độ tịch thu 30kg vàng "vô chủ" trong hành lý ngoại giao

Khánh Minh |

Hải quan Ấn Độ tịch thu 30kg vàng trong hành lý ngoại giao gửi cho địa chỉ người nhận là nhân viên Tổng lãnh sự quán UAE ở Kerala.

Hợp tác với 'Bộ Tứ', Ấn Độ gia tăng thách thức Trung Quốc trên biển

Ngọc Vân |

Sau đụng độ biên giới Trung-Ấn gần đây, Ấn Độ đang phát triển quan hệ đối tác chiến lược với nhóm "Bộ Tứ” như một nỗ lực nhằm gia tăng thách thức với Trung Quốc trên biển.