Thông tin được cảnh sát Ấn Độ công bố Chủ nhật (26.4), theo Reuters. Vụ việc xảy ra tuần trước khi nạn nhân là một lao động công nhật tìm nơi ẩn náu tại đồn cảnh sát sau khi đi bộ nhiều cây số và bị lạc đường về làng.
Trong bối cảnh không có trung tâm cách ly, cảnh sát địa phương đã cho người phụ nữ này ngủ qua đêm trong một tòa nhà của một trường học. Tại đây, người phụ nữ cáo buộc bị 3 nam giới cưỡng hiếp.
"Ba người đàn ông sở tại cưỡng hiếp người phụ nữ trong trường vào ngày 23.4 đã bị bắt và tống giam" - Parth Sharma - phó lãnh đạo cảnh sát huyện Sawai Madhopur, bang Rajasthan cho biết.
Nạn nhân của vụ cưỡng hiếp tập thể này ở độ tuổi khoảng 40-45. Theo lời trình báo với cảnh sát, người phụ nữ này đã đi bộ vài ngày từ Sawai Madhopur trước khi đến ngôi làng nơi cô bị cưỡng hiếp.
Theo cảnh sát Sharma, người phụ nữ này đã được gửi đến một cơ sở cách ly địa phương để xét nghiệm COVID-19.
"Chúng tôi không biết cô ấy đã ở một mình trong bao lâu và đã tiếp xúc với những ai. Kết quả xét nghiệm của cô ấy vẫn chưa có" - ông nói. Ông cũng thông tin thêm rằng, một sĩ quan cảnh sát sở tại đã bị đình chỉ vì vụ việc này.
Ấn Độ phong tỏa toàn quốc từ tháng trước theo chỉ đạo của Thủ tướng Narendra Modi nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Hàng chục nghìn người lao động mất việc ở các thành phố phải đi bộ trong nhiều ngày để trở về nhà ở nông thôn Ấn Độ, theo Reuters. Nhiều người trong số họ hiện đang ở trong các cơ sở cách ly đã quá tải.
Ấn Độ có dân số khoảng 1,3 tỉ người, đã ghi nhận 26.496 ca mắc COVID-19 và 824 trường hợp tử vong.
Cũng tại Ấn Độ, theo Reuters, dữ liệu tội phạm liên bang Ấn Độ cho thấy, bất chấp luật pháp nghiêm khắc, trung bình, cứ sau 20 phút lại xảy ra một vụ hiếp dâm.