Ấn Độ: Bán ô tô riêng mua ôxy phát miễn phí cho người nghèo chống COVID-19

Phương Linh |

Trong khi chính phủ vật lộn để ứng phó khủng hoảng đại dịch COVID-19, giới trẻ Ấn Độ cũng chung tay giúp đỡ.

AFP đưa tin, với 2/3 trong số 1,3 tỉ dân ở độ tuổi dưới 35, Ấn Độ là một quốc gia vô cùng trẻ, nhưng những người trẻ của họ chưa bao giờ được kêu gọi gánh vác một trách nhiệm to lớn như đại dịch COVID-19.

Khi tình hình ở Ấn Độ ngày càng trở nên khủng hoảng hơn - các lò hỏa táng hết công suất và một số bệnh nhân đã chết trong bãi đậu xe của bệnh viện - nhiều thanh niên đã tình nguyện tham gia chống dịch bằng cách thiết lập các ứng dụng để thu hút nguồn hỗ trợ, cung cấp hỗ trợ và chuyển hướng nguồn lực đến người cần.

Ứng dụng tìm kiếm nguồn hỗ trợ trực tuyến

Nữ sinh Swadha Prasad, 17 tuổi, làm việc cùng hàng chục tình nguyện viên - độ tuổi từ 14 đến 19 - thuộc tổ chức UNCUT do thanh niên sáng lập. Họ xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về thông tin các nguồn cung y tế sẵn có trên khắp cả nước.

Đây là một hoạt động 24/7, các thanh thiếu niên luôn thường trực trên điện thoại để xác minh tình trạng sẵn có của nguồn cung y tế, cập nhật thông tin liên tục và tiếp nhận các cuộc điện thoại từ các thân nhân người bệnh đang tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Một số người trong chúng tôi làm ca từ nửa đêm đến sáng, vì các cuộc gọi không dừng lại lúc 3 giờ sáng", Prasad cho biết. Bản thân cô cũng làm việc 14 giờ liên tục từ giữa trưa cho đến 1h sáng.

Đó là một công việc kéo dài và thường rất mệt mỏi, nữ sinh sống tại Mumbai cho hay và khẳng định, nếu có thể giúp cứu sống mạng người, cô sẵn lòng hỗ trợ.

Và nhiều người đã được cứu sống, trong số đó có một trường hợp bệnh nhân COVID-19 trẻ tuổi được nhóm hỗ trợ cung cấp ôxy vào lúc nửa đêm sau 2 giờ chờ đợi trong đau đớn.

"Đó không chỉ là việc cung cấp các nguồn lực... đôi khi chỉ là để mọi người biết rằng họ không đơn độc" - cô gái trẻ Swadha Prasad nói.

Bán ô tô riêng mua ôxy phát miễn phí cho người nghèo

Tại khu ổ chuột ở thành phố Mumbai, chàng thanh niên Shanawaz Shaikh, 32 tuổi, đã cung cấp ôxy miễn phí cho hàng nghìn người.

Được mọi người đặt cho biệt danh trìu mến "người đàn ông dưỡng khí", Shanawaz Shaikh đã bán chiếc SUV yêu thích của mình vào tháng 6.2020 để lấy tiền thực hiện ý tưởng giúp đỡ mọi người sau khi người em họ đang mang thai của bạn anh chết trên một chiếc xe kéo trong nỗ lực tuyệt vọng tìm nơi nhập viện.

"Cô ấy chết vì không được cung cấp ôxy kịp thời", Shaikh nói với AFP.

Ban đầu, khi mới bắt tay vào công việc vào năm 2020, anh không hề nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ được nhiều người đến vậy.

"Chúng tôi từng nhận được khoảng 40 cuộc gọi mỗi ngày vào năm ngoái, bây giờ con số này là 500", Shaikh cho hay,

Đội ngũ 20 tình nguyện viên của Shaikh cũng đang phải chiến đấu với tình trạng thiếu hụt ôxy trầm trọng, và ngày càng tồi tệ hơn bởi những kẻ trục lợi.

Nhưng Shaikh và các tình nguyện viên vẫn vui lòng giúp đỡ mọi người dù đôi khi họ phải đi xa vài chục km để cung cấp ôxy cho bệnh nhân đang cần.

"Khi tôi có thể giúp đỡ được ai đó, tôi cảm thấy mừng muốn khóc" - Shanawaz Shaikh chia sẻ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nepal nguy cơ "nối gót" Ấn Độ, lò thiêu quá tải do người chết vì COVID-19

Phương Anh |

Không chỉ Ấn Độ, làn sóng COVID-19 mới đang nhấn chìm Nepal. Lò thiêu điện duy nhất ở thủ đô Kathmandu của nước này đã phải hoạt động không ngừng nghỉ trong tuần vừa qua.

Chuyên gia hiến kế để Ấn Độ thoát "sóng thần" COVID-19

Song Minh |

Nhà virus học lý giải nguyên nhân "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ và cách thức thoát khỏi khủng hoảng, cùng những bài học cho thế giới.

Mỹ tìm cách tăng cường viện trợ ôxy cho Ấn Độ

Ngọc Khánh |

Mỹ đang tìm cách giúp Ấn Độ mở rộng nhanh chóng và mạnh mẽ quy mô nguồn cung ôxy sẵn có cho bệnh nhân COVID-19.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước. 

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Nepal nguy cơ "nối gót" Ấn Độ, lò thiêu quá tải do người chết vì COVID-19

Phương Anh |

Không chỉ Ấn Độ, làn sóng COVID-19 mới đang nhấn chìm Nepal. Lò thiêu điện duy nhất ở thủ đô Kathmandu của nước này đã phải hoạt động không ngừng nghỉ trong tuần vừa qua.

Chuyên gia hiến kế để Ấn Độ thoát "sóng thần" COVID-19

Song Minh |

Nhà virus học lý giải nguyên nhân "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ và cách thức thoát khỏi khủng hoảng, cùng những bài học cho thế giới.

Mỹ tìm cách tăng cường viện trợ ôxy cho Ấn Độ

Ngọc Khánh |

Mỹ đang tìm cách giúp Ấn Độ mở rộng nhanh chóng và mạnh mẽ quy mô nguồn cung ôxy sẵn có cho bệnh nhân COVID-19.