Ấn Độ bác tin ngừng cung cấp vaccine COVID-19

Hà Huyền |

Từ 24.3, có một số thông tin trên truyền thông rằng, Ấn Độ ngừng cung cấp vaccine COVID-19 cho Vương quốc Anh và một số quốc gia khác.

Theo truyền thông phương Tây, Ấn Độ đã áp lệnh cấm xuất khẩu vaccine COVID-19 do nước này đang đối mặt với làn sóng thứ hai của đại dịch. Tuy nhiên, New Delhi đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc trên và cam kết sẽ tiếp tục cung cấp vaccine theo từng giai đoạn.

Ấn Độ sẽ tiếp tục cung cấp vaccine COVID-19 cho các quốc gia đối tác trong các tuần và tháng tới theo từng giai đoạn. Quan điểm này sẽ không thay đổi. Chúng tôi không áp đặt bất kỳ lệnh cấm nào về việc xuất khẩu vaccine như nhiều quốc gia khác" - một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết.

Quan chức chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh: "Với năng lực sản xuất hiện tại của chúng tôi và yêu cầu từ các chương trình tiêm chủng quốc gia, thỉnh thoảng có thể sẽ cần phải điều chỉnh lịch cung ứng. Tất cả các bên liên quan sẽ phải làm việc cùng nhau để điều chỉnh lịch theo yêu cầu. Chỉ khi cùng hợp tác như vậy, chúng ta mới có thể đối phó với đại dịch".

Ấn Độ bắt đầu chương trình tiêm chủng COVID-19 trong nước từ 16.1. Cho đến nay, nước này đã cung cấp 75 triệu liều vaccine cho người dân.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, tính đến 25.3, các bang đã sử dụng hơn 53 triệu liều vaccine để phục vụ cho việc tiêm chủng. Chính phủ Ấn Độ đã đặt hàng thêm 120 triệu liều và sẽ tiếp tục phân phối tới các bang từ ngày 27.3.

Cho đến nay, khoảng 60 triệu liều vaccine sản xuất tại Ấn Độ đã được cung cấp cho hơn 75 quốc gia, trong đó có cung cấp thông qua sáng kiến vaccine COVID-19 toàn cầu COVAX.

"Cho đến nay, không có quốc gia nào khác cung cấp cho thế giới nhiều liều vaccine như Ấn Độ" - nguồn tin của Sputnik nhấn mạnh.

Sáng kiến COVAX đã nhận được 17,7 triệu liều vaccine AstraZeneca từ Viện Huyết thanh của Ấn Độ.

Tuần trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, dù nguồn cung cấp vaccine từ Viện Huyết thanh của Ấn Độ đang bị trì hoãn, nhưng các nhà chức trách Anh vẫn giữ liên lạc với Chính phủ Ấn Độ về vấn đề này.

Hà Huyền
TIN LIÊN QUAN

Vấn đề vaccine phủ bóng hội nghị thượng đỉnh EU

Thanh Hà |

Các nhà lãnh đạo EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến trong 2 ngày 25 và 26.3 để thảo luận về triển khai vaccine COVID-19, tình hình dịch bệnh, quan hệ đối ngoại và chiến lược kỹ thuật số của khối.

Việt Nam đặt mục tiêu bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân

Phương Liên |

Việt Nam đặt mục tiêu tăng độ bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân để có thể góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh.

AstraZeneca đính chính lại hiệu quả vaccine trong thử nghiệm ở Mỹ

Bảo Châu |

AstraZeneca cho biết, vaccine của họ có hiệu quả 76% trong ngăn ngừa COVID-19, so với 79% đã công bố trước đó.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Vấn đề vaccine phủ bóng hội nghị thượng đỉnh EU

Thanh Hà |

Các nhà lãnh đạo EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến trong 2 ngày 25 và 26.3 để thảo luận về triển khai vaccine COVID-19, tình hình dịch bệnh, quan hệ đối ngoại và chiến lược kỹ thuật số của khối.

Việt Nam đặt mục tiêu bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân

Phương Liên |

Việt Nam đặt mục tiêu tăng độ bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân để có thể góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh.

AstraZeneca đính chính lại hiệu quả vaccine trong thử nghiệm ở Mỹ

Bảo Châu |

AstraZeneca cho biết, vaccine của họ có hiệu quả 76% trong ngăn ngừa COVID-19, so với 79% đã công bố trước đó.