Ấn Độ: 98 người tử vong sau khi uống rượu lậu độc hại

Phương Linh |

Ngày 2.8, số người chết trong vụ bê bối rượu lậu độc hại ở bang Punjab, miền bắc Ấn Độ, đã tăng lên 98 người.

AFP dẫn nguồn tin từ đại diện chính quyền địa phương, ông Kulwant Singh, cho biết, số người chết sau khi uống rượu lậu ở quận Tarn Taran thuộc bang Punjab, Ấn Độ, đã tăng lên 75 người sau khi các nhà chức trách tiến hành điều tra. Thêm 11 người chết ở quận Gurdaspur và 12 người ở Amritsar, cùng thuộc bang Punjab, nâng tổng số người chết trong vụ việc lên 98 người. 

"Một số gia đình từ chối tiết lộ chi tiết về nguyên nhân tử vong và một số thậm chí đã đưa đi hỏa táng. Chúng tôi tổng hợp được con số tử vong thực tế sau quá trình thu thập thông tin", AFP dẫn lời ông Singh hôm 2.8 cho biết.

Cho đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 25 người liên quan đến thảm kịch này, vụ việc bắt đầu được đưa ra ánh sáng từ cuối tuần trước, theo tin từ hãng tin Press Trust của Ấn Độ.

Thủ hiến bang Punjab - Amarinder Singh - hôm 1.8 cho biết, ông đã yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ việc và "bất cứ kẻ nào phạm tội sẽ không được dung thứ".

Trong một sự cố tương tự liên quan đến tử vong do uống rượu, các nhà chức trách ở bang Andhra Pradesh miền nam Ấn Độ ngày 1.8 cho biết, 9 người ở bang này đã chết sau khi uống chất khử trùng có cồn.

Hàng trăm người chết mỗi năm ở Ấn Độ do uống rượu lậu, được sản xuất tại các điểm sản xuất chui và bán với giá chỉ 10 rupee/lít (tương đương 13 cent/lít), những người nghèo nhất cũng có thể mua được.

Theo ước tính của Hiệp hội Rượu và Rượu vang Quốc tế Ấn Độ, nước này mỗi năm tiêu thụ khoảng 5 tỉ lít rượu, khoảng 40% trong số đó được sản xuất bất hợp pháp.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Khu ổ chuột ở Ấn Độ đạt miễn dịch cộng đồng COVID cao nhất thế giới

Hải Anh |

Miễn dịch cộng đồng COVID-19 cao không ngờ ở những khu vực nghèo nhất Mumbai, Ấn Độ.

Ấn Độ quay cuồng trong cuộc chiến kép chống lũ lụt và đại dịch

HỒNG HẠNH |

Ấn Độ đang quay cuồng trong cuộc chiến kép khi lũ lụt khiến người dân phải sống "chui rúc" ở những nơi trú ẩn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành ở quốc gia này.

Tiệc Giáng sinh biến thành đám ma, hàng chục người chết vì ngộ độc rượu

Song Minh |

Ít nhất 11 người chết và 300 người nhập viện vì ngộ độc rượu trong các bữa tiệc, trong đó có tiệc Giáng sinh tại Philippines.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khu ổ chuột ở Ấn Độ đạt miễn dịch cộng đồng COVID cao nhất thế giới

Hải Anh |

Miễn dịch cộng đồng COVID-19 cao không ngờ ở những khu vực nghèo nhất Mumbai, Ấn Độ.

Ấn Độ quay cuồng trong cuộc chiến kép chống lũ lụt và đại dịch

HỒNG HẠNH |

Ấn Độ đang quay cuồng trong cuộc chiến kép khi lũ lụt khiến người dân phải sống "chui rúc" ở những nơi trú ẩn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành ở quốc gia này.

Tiệc Giáng sinh biến thành đám ma, hàng chục người chết vì ngộ độc rượu

Song Minh |

Ít nhất 11 người chết và 300 người nhập viện vì ngộ độc rượu trong các bữa tiệc, trong đó có tiệc Giáng sinh tại Philippines.