Amphan tăng cấp thành siêu bão, hàng nghìn người dân Ấn Độ phải sơ tán

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã bắt đầu sơ tán hàng nghìn người dân và tạm dừng các hoạt động ở cảng khi bão Amphan được dự báo sẽ gia tăng thêm sức mạnh và trở thành siêu bão xoáy trong 12 giờ tới.

Theo Reuters, giới chức các bang Odisha và Tây Bengal đã triển khai các đội quản lý thảm họa sơ tán hàng nghìn người dân đến nơi tránh bão, sau khi bão Amphan được dự báo ​​sẽ tăng thêm sức tàn phá trong 12 giờ tới.

"Thật không dễ dàng gì khi chúng tôi vừa phải sơ tán người dân khỏi các khu vực trũng thấp, vừa phải bảo vệ họ khỏi lây lan virus SARS-CoV-2", một quan chức cấp cao của Ấn Độ (giấu tên) cho biết.

Ban quản lý cảng Paradip ở bang Odisha đã yêu cầu tất các tàu không ra khơi để tránh tổn thất không đáng có. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp tại New Delhi để tìm cách giảm thiểu thiệt hại và thương vong do bão gây ra.

Siêu bão dự kiến đổ bộ vào Ấn Độ trong bối cảnh nước này đã trở thành một "điểm nóng" về dịch bệnh và đang chật vật ứng phó với COVID-19. Tính đến chiều 18.5, Ấn Độ đã ghi nhận 96.169 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 3.029 người chết.

Trước đó, Cục Khí tượng Ấn Độ đã dự báo bão Amphan ở phía đông nam vịnh Bengal đang gia tăng sức mạnh và có thể trở thành 1 siêu bão xoáy trong hai ngày tới với sức gió từ 180 - 220 km mỗi giờ.

Với đường bờ biển dài hơn 7.500 km, Ấn Độ phải hứng chịu khoảng 1/10 số cơn bão nhiệt đới trên thế giới mỗi năm, phần lớn trong số đó quét qua bờ biển phía đông gần vịnh Bengal.

Mùa bão trong khu vực này thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 12, với những cơn bão có sức tàn phá dữ dội buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán, gây thiệt hại trên diện rộng cho mùa màng và tài sản, cả ở Ấn Độ và Bangladesh lân cận.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cơn bão đầu tiên đe dọa bờ đông nước Mỹ

Thanh Hà |

Hai tuần trước khi bắt đầu mùa bão chính thức của Đại Tây Dương, bão nhiệt đới Arthur - cơn bão đầu tiên được đặt tên của mùa bão năm nay - đang hình thành ở Đại Tây Dương và dự kiến quét qua khu vực bờ biển phía đông của Mỹ trước khi hướng ra biển.

Philippines sơ tán hơn 140.000 người tránh bão Vongfong

Lê Thanh Hà |

Hơn 140.000 người đã buộc phải sơ tán vào những nơi trú ẩn khi bão Vongfong đổ bộ vào Philippines.

Bão Vongfong đang tăng sức mạnh, dự kiến tàn phá dữ dội Philippines

Thanh Hà |

Bão Vongfong đang tiến sát đảo Luzon của Philippines có sức gió tối đa lên tới 212 km/h tương đương với một cơn bão cấp 4 trong thang bão báo của Mỹ và sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc trên đường di chuyển như đốn ngã cây cối, phá hủy đường sá và gây mất điện trên diện rộng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cơn bão đầu tiên đe dọa bờ đông nước Mỹ

Thanh Hà |

Hai tuần trước khi bắt đầu mùa bão chính thức của Đại Tây Dương, bão nhiệt đới Arthur - cơn bão đầu tiên được đặt tên của mùa bão năm nay - đang hình thành ở Đại Tây Dương và dự kiến quét qua khu vực bờ biển phía đông của Mỹ trước khi hướng ra biển.

Philippines sơ tán hơn 140.000 người tránh bão Vongfong

Lê Thanh Hà |

Hơn 140.000 người đã buộc phải sơ tán vào những nơi trú ẩn khi bão Vongfong đổ bộ vào Philippines.

Bão Vongfong đang tăng sức mạnh, dự kiến tàn phá dữ dội Philippines

Thanh Hà |

Bão Vongfong đang tiến sát đảo Luzon của Philippines có sức gió tối đa lên tới 212 km/h tương đương với một cơn bão cấp 4 trong thang bão báo của Mỹ và sẽ gây ra thiệt hại thảm khốc trên đường di chuyển như đốn ngã cây cối, phá hủy đường sá và gây mất điện trên diện rộng.