AmCham kêu gọi Tổng thống Biden công bố kế hoạch tham gia CPTPP

Ngọc Vân |

Ngày 5.11, Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại các nước CPTPP ra thông cáo báo chí kêu gọi Tổng thống Joe Biden thông báo tại APEC vào tuần tới rằng, Mỹ sẽ bắt đầu quá trình gia nhập CPTPP.

Thông cáo báo chí của AmCham viết:

Với tư cách là những nhà lãnh đạo của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại các quốc gia chủ chốt trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), chúng tôi tận mắt chứng kiến ​​việc các công ty, nông dân, công nhân và nhà đầu tư Mỹ đã bị thiệt thòi như thế nào kể từ khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cách đây gần 5 năm.

Khi Tổng thống Joe Biden chuẩn bị tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đầu tiên do New Zealand chủ trì, chúng tôi kêu gọi ông thông báo rằng Mỹ sẽ bắt đầu quá trình tham gia CPTPP.

CPTPP vẫn là hiệp định đa phương tiêu chuẩn cao nhất tồn tại, là kết quả của việc được soạn thảo khi Mỹ đóng vai trò là một trong những nhà đàm phán chính. Ngay cả sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định, các nước còn lại vẫn giữ nguyên nền tảng của hiệp định bằng cách bao gồm các quy tắc xuất xứ cứng rắn, giảm thuế quan, chuỗi cung ứng linh hoạt hơn và đồng ý về thủ tục gia nhập đối với các ứng viên mới.

Mỹ càng đứng bên lề và tranh luận về việc làm thế nào để tiến tới thương mại, thì nước này càng tụt hậu và nhường vị trí dẫn đầu trong khu vực khi cấu trúc thương mại tiếp tục phát triển, chẳng hạn như khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực vào tháng Giêng với sáu thành viên của ASEAN cùng Australia, Trung Quốc, Nhật Bản và New Zealand đang chờ được chấp thuận gia nhập.

Mỹ càng đứng bên lề thì càng có nhiều công ty Mỹ phải đối mặt với những bất lợi trong cạnh tranh khi xuất khẩu sang thị trường tiêu dùng đang phát triển nhanh này, và người lao động Mỹ càng phải trả nhiều tiền hơn cho những sản phẩm mà gia đình họ cần.

Trong chuyến thăm Singapore vào tháng 8, Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố Mỹ đề nghị đăng cai tổ chức hội nghị APEC vào năm 2023. Các hiệp hội doanh nghiệp của chúng tôi có trụ sở tại các quốc gia đã đăng cai tổ chức APEC nhận ra cơ hội hiếm có này để Mỹ thiết lập chương trình nghị sự của APEC và xây dựng sự đồng thuận về các vấn đề ảnh hưởng đến tăng trưởng, xuất khẩu và việc làm của Mỹ, cũng như ảnh hưởng đến chương trình nghị sự bền vững và thương mại của khu vực.

Mỹ không thể cung cấp sự lãnh đạo này nếu vắng mặt trong hiệp định thương mại quan trọng nhất của khu vực. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Joe Biden thông báo rằng Mỹ sẽ tham gia CPTPP, với mục tiêu đạt được sự đồng thuận cần thiết trong nước và quốc tế để làm được điều đó vào thời điểm Mỹ đăng cai tổ chức APEC năm 2023.

Mỗi AmCham của chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác xây dựng với chính phủ Mỹ để đạt được và chứng minh những lợi ích mà việc tham gia thỏa thuận sẽ mang lại cho doanh nghiệp, công nhân, nông dân và người tiêu dùng Mỹ bằng cách đảm bảo một sân chơi bình đẳng, giải quyết các nhu cầu chính để hoạt động trong nền kinh tế kỹ thuật số và tiến hành kinh doanh bền vững.

“AmCham là hiệp hội doanh nghiệp Mỹ đầu tiên kêu gọi chính quyền Tổng thống Barack Obama tham gia TPP vì chúng tôi thấy rằng đây là sự cấp thiết về mặt chiến lược và kinh tế. Giờ đây AmCham kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden tham gia CPTPP vì sự cấp thiết về chiến lược và kinh tế hiện tại thậm chí còn lớn hơn” - Giám đốc điều hành AmCham tại Hà Nội, ông Adam Sitkoff cho biết.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc sẽ sớm ra quyết định về việc tham gia CPTPP

Ngọc Vân |

Hàn Quốc dự kiến sẽ ra quyết định về việc gia nhập Hiệp định CPTPP sớm nhất là vào cuối tháng 10.

Thị trường "khó cưỡng" của Trung Quốc và rào cản gia nhập CPTPP

Song Minh |

Việc Trung Quốc chính thức xin gia nhập CPTPP đối mặt trở ngại, nhưng đây là thị trường rộng lớn "không thể cưỡng lại được".

Tác động khi Trung Quốc gia nhập CPTPP

Thanh Hà |

Trung Quốc là quốc gia thứ hai sau Anh xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hàn Quốc sẽ sớm ra quyết định về việc tham gia CPTPP

Ngọc Vân |

Hàn Quốc dự kiến sẽ ra quyết định về việc gia nhập Hiệp định CPTPP sớm nhất là vào cuối tháng 10.

Thị trường "khó cưỡng" của Trung Quốc và rào cản gia nhập CPTPP

Song Minh |

Việc Trung Quốc chính thức xin gia nhập CPTPP đối mặt trở ngại, nhưng đây là thị trường rộng lớn "không thể cưỡng lại được".

Tác động khi Trung Quốc gia nhập CPTPP

Thanh Hà |

Trung Quốc là quốc gia thứ hai sau Anh xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).