AI chặn gian lận trong kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới ở Trung Quốc

Hải Anh |

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được sử dụng để phát hiện những bất thường tình nghi trong kỳ thi gaokao (Cao khảo) - kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia sắp tới của Trung Quốc ở tỉnh Liêu Ninh.

Kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới ở Trung Quốc năm 2020 diễn ra trong 2 ngày từ 7-8.7 sau hơn 1 tháng bị hoãn do đại dịch COVID-19.

Đây là lần đầu tiên AI được áp dụng trong phân tích hành vi thi cử ở tỉnh Liêu Ninh, Tân Hoa Xã thông tin hôm 6.7.

AI có thể nhanh chóng phân tích tất cả các tệp video của các phòng thi trong thời gian ngắn, phát hiện các hành vi tình nghi gian lận trong thi cử để đưa ra đánh giá. Sau đó, giám thị sẽ tiến hành các biện pháp xác định tiếp theo, cũng như đánh giá các vi phạm mà hệ thống phát hiện.

Công nghệ này nhằm cải thiện sự hiệu quả giám sát kỳ thi, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Khoảng 10,7 triệu học sinh Trung Quốc sẽ dự kỳ thi gaokao trong năm nay - đây là số thí sinh dự thi cao nhất kể từ khi nước này nối lại kỳ thi năm 1977 - theo Bộ Giáo dục Trung Quốc.

Công nghệ AI cũng sẽ được sử dụng trong các kỳ thi giáo dục quốc gia khác trong tương lai. Việc sử dụng công nghệ AI đang mở rộng sang các ngành khác ở Trung Quốc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Hơn 255 nghìn thí sinh không thi đại học, cao đẳng

TUẤN ANH - HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Hơn 255 nghìn thí sinh không thi đại học, cao đẳng; Hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động tối 2.7.

Hàng nghìn học sinh Hong Kong bắt đầu kỳ thi đại học

Lê Thanh Hà |

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi đại học sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19.

Trung Quốc sẽ lùi lịch thi đại học vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ lùi lịch kỳ thi tuyển sinh đại học lại 1 tháng do lo ngại COVID-19 dù nước này đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Giáo dục 24/7: Hơn 255 nghìn thí sinh không thi đại học, cao đẳng

TUẤN ANH - HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Hơn 255 nghìn thí sinh không thi đại học, cao đẳng; Hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động tối 2.7.

Hàng nghìn học sinh Hong Kong bắt đầu kỳ thi đại học

Lê Thanh Hà |

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi đại học sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19.

Trung Quốc sẽ lùi lịch thi đại học vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ lùi lịch kỳ thi tuyển sinh đại học lại 1 tháng do lo ngại COVID-19 dù nước này đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh.